Bình Dương khởi công xây dựng cầu 500 tỷ đồng nối với Đồng Nai

Văn Dũng Thứ hai, ngày 27/12/2021 15:23 PM (GMT+7)
Cầu Bạch Đằng 2 nối thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã chính thức được khởi công. Tổng mức đầu tư dự án gần 500 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 27/12, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2. Đây là cây cầu vượt bắc qua sông Đồng Nai, nối xã Bạch Đằng của thị xã Tân Uyên (Bình Dương) với xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai).

Cây cầu có chiều dài toàn tuyến gần 1.000 mét, trong đó phần cầu dài hơn 400 mét, phần đường dẫn đầu cầu dài gần 600 mét, đường rộng 17,5 mét với 4 làn xe.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 500 tỷ đồng, trong đó có 50% vốn của tỉnh Bình Dương và 50% vốn của tỉnh Đồng Nai.

Bình Dương khởi công xây dựng cầu 500 tỷ đồng nối với Đồng Nai - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và Đồng Nai tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông nối 2 tỉnh. Ảnh: V.D

Việc xây dựng cây cầu này sẽ tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh. Đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh khẳng định, việc xây dựng các công trình giao thông, đặc biệt là cầu bắc qua sông Đồng Nai là một trong những nội dung cần ưu tiên làm ngay để từng bước phát triển hoàn chỉnh mạng lưới giao thông giữa 2 tỉnh nói riêng, vùng kinh tế phía Nam nói chung.

Cầu Bạch Đằng 2 cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, người dân tại 2 địa phương đang lưu thông qua lại bằng phà. Khi cầu Bạch Đằng 2 đi vào hoạt động sẽ giúp cho việc lưu thông hàng hoá được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem