Bình Dương bác thông tin gần 8.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động, chờ giải thể

Nguyên Vỹ Thứ ba, ngày 04/04/2023 19:35 PM (GMT+7)
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, thông tin trên mạng xã hội lan truyền gần đây, cho rằng gần 8.000 doanh nghiệp tại tỉnh này đăng ký ngưng hoạt động, chờ giải thể là không đúng, và đang gây hoang mang trong dư luận.
Bình luận 0

Đáng chú ý, thông tin đồn đoán trong lúc kinh tế Bình Dương cũng như cả nước đang gặp khó. Việc này khiến nhiều người lo lắng, nhất là người lao động đang làm việc tại các công ty này. Nhiều người cũng chia sẻ không biết Bình Dương có chính sách gì để hỗ trợ họ. 

Tại buổi họp báo quý I về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh ngày 4/4, lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư Bình Dương cho biết, theo số liệu trên cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia, quý I/2023, số doanh nghiệp đăng ký mới tại Bình Dương là 1.458, với vốn đăng ký 8.700 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn 361 doanh nghiệp với 8.700 tỷ đồng.

Người lao động làm việc tại một công ty chế biến gỗ ở TP.Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Người lao động làm việc tại một công ty chế biến gỗ ở TP.Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Còn doanh nghiệp điều chỉnh giảm vốn là 26 đơn vị, với 747 tỷ đồng. Có 147 đơn vị giải thể, vốn là 1.145 tỷ đồng.

So sánh giữa đăng ký mới, tăng vốn và con số giảm vốn, giải thể chênh lệch khoảng 15.000 tỷ đồng.

Cũng trong quý I/2023, Bình Dương có 11 doanh nghiệp FDI đăng ký mới, với 380 tỷ đồng. Có 49 doanh nghiệp tăng vốn vvà 8 doanh nghiệp giảm vốn. So sánh giữa đăng ký mới, tăng vốn và con số giảm vốn, giải thể chênh lệch khoảng 15.000 tỷ đồng...

Từ con số này cho thấy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn còn hoạt động tốt.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương khẳng định thông tin lan truyền cho rằng 8.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động là không đúng. Tính đến cuối tháng 3/2023, Bình Dương có 19.654 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 293 đơn vị so với cuối năm 2022.

Tuy nhiên, trong quý đầu năm, Bình Dương có hơn 36.000 lao động tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương. Lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là 18.000 người. Các doanh nghiệp mất 20-50% đơn hàng và rất nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực của tỉnh đang giảm giờ làm.

Năm nay, người lao động không dám nhảy việc như các năm trước. Tình trạng đầu năm thiếu lao động, cuối năm thiếu việc làm như các năm không còn. Người lao động đang cố gắng giữ việc và địa phương cũng đang thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ lao động trong bối cảnh khó khăn. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem