Bình Dương: Nông dân vào guồng sản xuất trong “bình thường mới”

Đức Thịnh Thứ bảy, ngày 13/11/2021 06:00 AM (GMT+7)
Nhằm giúp nông dân phục hồi sản xuất trong trạng thái “bình thường mới”, Hội ND tỉnh Bình Dương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế.
Bình luận 0

Hỗ trợ vốn vay giúp nông dân khôi phục kinh tế sau dịch

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Dương cho biết: Thời gian qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông dân Bình Dương. Đến nay, dịch bệnh được kiểm soát, Hội ND tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong hội viên, nông dân nhằm thực hiện mục tiêu phục hồi sản xuất trong trạng thái "bình thường mới".

Song song với việc phát động thi đua, Hội đã hỗ trợ và phối hợp hỗ trợ các nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, nhất là các nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp.

Theo đó, Hội ND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) ở các cấp tiến hàng rà soát nhu cầu vốn giúp nông dân tái sản xuất, cân đối, phân bổ vốn phù hợp đối với các địa phương bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội ND tỉnh cùng các huyện thị thành phố đã xét cho 939 hộ hội viên, nông dân vay 38,829 tỷ đồng cho 70 dự án chăn nuôi, trồng trọt và dịch vụ nông nghiệp. Trong đó, vốn thực hiện đề án Quỹ HTND của tỉnh năm 2021 là 5 tỷ đồng đã xét cho 76 hộ hội viên, nông dân vay, thực hiện 10 dự án.

Nông dân vào guồng sản xuất trong “bình thường mới” - Ảnh 1.

Thành viên Tổ hội nghề nghiệp trồng rau VietGAP xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, Bình Dương được Hội ND tỉnh Bình Dương giải ngân vốn vay Quỹ HTND. (Trong ảnh: Các thành viên Tổ hội chăm sóc vườn rau). Ảnh: Hữu Hoàng

"Song song với việc phát động nông dân thi đua phục hồi sản xuất trong trạng thái "bình thường mới", Hội đã hỗ trợ và phối hợp hỗ trợ các nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, nhất là các nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp".

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung –

Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Dương

Hiện, tổng nguồn vốn Quỹ HTND do Hội ND tỉnh quản lý là 154,91 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ HTND, các cấp Hội đã hỗ trợ cho hơn 3.435 hộ vay để đầu tư, xây dựng các mô hình sản xuất thông qua 315 dự án nhóm nông dân liên kết đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với giải ngân vốn Quỹ HTND, Hội ND còn đề nghị các tổ chức tín dụng như Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét gia hạn nợ, giãn nợ, không chuyển thành nợ xấu, bảo đảm nông dân tái sản xuất hiệu quả bền vững. Mặt khác, các cấp Hội ND phối hợp thực hiện trao đổi, hội thảo, diễn đàn, triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân bằng hình thức kết nối cung cầu, quảng bá, mở rộng thị trường.

Nông dân giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu

Nông dân vào guồng sản xuất trong “bình thường mới” - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Dương thăm mô hình trồng rau sạch ở thị xã Bến Cát. Ảnh: HND

Song song đó, hội tiếp tục đẩy mạnh, vận động hội viên, nông dân thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Đáng chú ý, cuối tháng 10 vừa qua, Hội ND tỉnh Bình Dương đã ra mắt Chi hội nông dân tỷ phú. Bước đầu Chi hội đã tập hợp được gần 50 hội viên tự nguyện tham gia. Các hội viên chi hội nông dân là những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, doanh nghiệp và nhà khoa học. Hưởng ứng tinh thần phục hồi sản xuất, Chi hội nông dân tỷ phú Bình Dương cũng đã phát động tất cả thành viên trong chi hội cùng đoàn kết hội viên, nông dân ổn định sản xuất.

Ông Tống Văn Hướng - Chi hội Trưởng Chi hội nông dân tỷ phú tỉnh cho biết: "Chi hội còn hướng đến hoạt động xã hội, giúp đỡ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tổ chức cho hội viên nông dân tham quan học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất tiên tiến; liên kết thị trường tiêu thụ nông sản, tập huấn kỹ thuật để góp phần hỗ trợ nông dân vươn lên".

Theo bà Nhung, các cấp Hội tiếp tục thực hiện vận động nông dân sản xuất theo kế hoạch chung của tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, hợp đồng liên kết để tránh việc khan hiếm hoặc ùn ứ hàng nông sản cục bộ.

"Hội ND tỉnh cũng đã triển khai cơ sở Hội xây dựng và nhân rộng mô hình liên kết với các ban ngành, đoàn thể cấp xã hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại địa phương; các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp để tiêu thụ theo hợp đồng phục vụ cho người lao động của doanh nghiệp…" - bà Nhung thông tin. 

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem