Bình Dương siết xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp

Hồng Trâm Thứ tư, ngày 05/04/2023 15:44 PM (GMT+7)
Tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ thêm nhiều khu nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, tập trung tại TP.Dĩ An, TP.Thuận An, thị xã Bến Cát, Tân Uyên.
Bình luận 0

Liên quan tới hình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, trong quý I/2023, các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra trên 1.700 trường hợp về trật tự xây dựng. 

Qua đó, 1.317 trường hợp có giấy phép, 159 trường hợp không phép, 88 trường hợp sai phép, 160 trường hợp vi phạm khác. Cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 241 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 4,5 tỷ đồng.

Bình Dương siết xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp nhà không phép, nhà trái phép tại Bình Dương đã bị xử lý. Ảnh: H.T

Đáng chú ý, một số địa phương đã tiến hành xử lý đối với các cán bộ có vi phạm trong thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn được giao. Đã có 1 cá nhân tại TP.Thuận An và 2 tổ chức ở thị xã Tân Uyên bị xử lý.

Trước đó, năm 2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã triển khai 11 đoàn thanh tra, kiểm tra 124 trường hợp (trong đó có 48 trường hợp không phép, 2 trường hợp sai phép, 24 trường hợp vi phạm khác); ban hành 63 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng; phối hợp kiểm tra với UBND cấp huyện là 1.753 công trình.

Theo ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, thời gian tới, các địa phương trong tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ thêm nhiều khu nhà xây dựng trên đất nông nghiệp. Nhiều nhất vẫn là ở TP.Dĩ An, TP.Thuận An, thị xã Bến Cát, Tân Uyên, bởi đây là những địa phương có số lượng dân nhập cư đông, nhu cầu về nhà ở lớn.

Ngoài ra, Bình Dương đang làm lại quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị để khớp với nhau. Đối với các khu nhà ở tự phát phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở sẽ được tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức hợp thức hóa thông qua việc lên thổ cư, cấp sổ đất và giấy phép xây dựng. Trường hợp không đúng quy hoạch sử dụng đất sẽ buộc tháo dỡ.

Bình Dương siết xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 3.

12 căn nhà xây trên đất nông nghiệp tại thị xã Tân Uyên đã bị tháo dỡ. Ảnh: D.V

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cũng thông tin về 12 căn nhà xây trên đất nông nghiệp của ông Tống Thanh Việc tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên vừa bị tháo dỡ mới đây rất được dư luận quan tâm.

Theo đó, khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên đã có biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trong đô thị mà không có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, sau khi bị nhắc nhở, chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng.

Trước đó, báo Dân Việt đã có nhiều bài phản ánh về việc ông Tống Thanh Việc (tức Tèo Thọ, SN 1975, ngụ phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) tổ chức phân lô, xây dựng trái phép trên thửa đất số 18, tờ bản đồ số 15 thuộc phường Tân Phước Khánh với diện tích 9.568m2.

Ngày 30/11/2021, UBND phường Tân Phước Khánh đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với tổng diện tích 692,9m2. Đến ngày 7/12/2021, UBND TX.Tân Uyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng trái phép đối với ông Tống Thanh Việc, mức xử phạt là 25 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem