Bình Thuận: Sản xuất nông nghiệp cần tăng ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng chuyên canh lớn

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 14/10/2020 13:53 PM (GMT+7)
Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Bình luận 0

Tham dự Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 349 đại biểu vào người cao tuổi nhất 65 tuổi, đại biểu trẻ nhất 32 tuổi. Tuổi trung bình của Đại biểu là 49,3 tuổi. Tôn chỉ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 là "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển".

Bình Thuận: Sản xuất nông nghiệp cần ứng dụng công nghệ cao, hình thành những vùng chuyên canh lớn - Ảnh 1.

Quang cảnh đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Tại đại hội, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao những kết quả đạt được của Bình Thuận trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Ngành công nghiệp năng lượng có sự bứt phá mạnh mẽ với nhiều loại hình năng lượng, đưa Bình Thuận trở thành trung tâm năng lượng lớn của cả nước. Ngành du lịch giữ vững được thương hiệu và uy tín, sức hấp dẫn ngày càng tăng, đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh…

Đại tướng Lương Cường cho rằng đại hội cần nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm để bàn các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đó là kinh tế của tỉnh Bình Thuận phát triển chưa vững chắc, tăng trưởng của các ngành chưa đồng đều, công nghiệp dựa vào năng lượng là chính. Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cần tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, vị trí địa lý và khả năng kết nối liên vùng để phát triển toàn diện, trong đó tập trung trọng tâm là công nghiệp, du lịch và nông nghiệp.

"Lĩnh vực nông nghiệp, cần tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để phát triển hệ thống thủy lợi, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp cần ứng dụng công nghệ cao, hình thành những vùng chuyên canh lớn. Riêng du lịch, Bình Thuận cần nâng cao đẳng cấp, lấy Khu du lịch quốc gia Mũi Né làm hạt nhân để thu hút du khách trong và ngoài nước...", Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Cường cũng đề nghị, mỗi đại biểu cần phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, xem xét lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới bao gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, cách mạng; Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, có năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đột phá vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội; có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm…

Bình Thuận: Sản xuất nông nghiệp cần ứng dụng công nghệ cao, hình thành những vùng chuyên canh lớn - Ảnh 2.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại đại hội


Bình Thuận: Sản xuất nông nghiệp cần ứng dụng công nghệ cao, hình thành những vùng chuyên canh lớn - Ảnh 3.

Hải đăng Mũi Kê Gà một trong những điểm đến hấp dẫn ở Bình Thuận

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Theo đó, kinh tế của tỉnh trong 5 năm qua tăng trưởng khá (GRDP tăng bình quân 7,64%) và có sự bứt phá trong giai đoạn 2018 - 2019.

Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 7% (mục tiêu tăng 5,5%). Sự nghiệp y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được nâng lên. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh được tập trung chỉ đạo thường xuyên…

Trong báo cáo chính trị cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, như cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, tiến độ đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp còn chậm; thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp còn khó khăn... Ngoài ra, một số vấn đề xã hội bức xúc, nhất là vấn đề môi trường, tệ nạn ma túy chưa được giải quyết căn bản...

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; huy động và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực… 

Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025 là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân khoảng 7,3 - 7,5%/năm; trong đó, GRDP nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 11,5 - 12%; dịch vụ tăng 7 - 7,5%%; nông - lâm - thủy sản tăng 2,8 - 3,3%...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem