Black Friday 2021: Ảnh hưởng dịch Covid-19, giới trẻ ưu tiên mua sắm trực tuyến

Hồng Loan - Thùy Trang - Ngọc Tú Thứ sáu, ngày 26/11/2021 14:30 PM (GMT+7)
Ghi nhận của PV cho thấy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày Black Friday năm nay, giới trẻ có xu hướng chuyển sang sử dụng hình thức mua sắm trực tuyến thay vì đi mua trực tiếp như mọi năm.
Bình luận 0

Black Friday hay còn được gọi là "ngày thứ sáu đen tối" diễn ra vào ngày thứ Sáu đầu tiên sau Lễ Tạ ơn hàng năm. Năm nay, Black Friday rơi vào thứ 6 ngày 26/11.

Black Friday 2021: Dịch Covid-19, giới trẻ ưu tiên mua sắm trực tuyến - Ảnh 1.

Các cửa hàng trong TTTM tại đường Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) ồ ạt treo biển giảm giá từ 50% đến 70% nhằm thu hút khách hàng.

Trong ngày này đa số các thương hiệu, sản phẩm đều tung ra những chương trình siêu khuyến mãi, giảm giá nên được nhiều tín đồ mua sắm rất mong chờ.

Theo ghi nhận của Dân Việt, trong những ngày diễn ra Black Friday, tại nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, sàn thương mại điện tử,... đều có các chương trình khuyến mãi, giảm giá cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác nhằm kích cầu tiêu dùng.

Ghi nhận cũng cho thấy, khá nhiều bạn trẻ biết đến sự kiện này. Khi được hỏi, phần lớn các bạn cho biết rất hứng thú với việc mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử hơn là đến trực tiếp cửa hàng.

Lý do là vì sự tiện lợi trong quá trình mua và có nhiều ưu đãi kèm theo. Hơn nữa người mua không cần phải di chuyển nhiều, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, họ có thể lựa chọn và đặt mua những món đồ yêu thích chỉ với vài thao tác đơn giản. Dịch Covid-19 cũng là một lý do thay đổi thói quen mua sắm của giới trẻ.

Theo khảo sát, mặt hàng được nhiều bạn trẻ quan tâm trong dịp Black Friday năm nay là quần áo, mỹ phẩm và một số mặt hàng tiêu dùng hằng ngày. Với các bạn nữ, đồ trang trí phòng cũng "hot" vì họ muốn thay đổi không khí, tân trang lại phòng trong dịp Giáng Sinh và Tết sắp tới.

Trao đổi với PV, bạn Nguyễn Ngọc Trang (20 tuổi, Hà Nội) cho biết mình rất quan tâm đến ngày Black Friday và sẽ dành nhiều thời gian cho việc mua sắm. Trang ưu tiên mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử hơn là đến trực tiếp cửa hàng.

Black Friday 2021: Dịch Covid-19, giới trẻ ưu tiên mua sắm trực tuyến - Ảnh 3.

Các sàn thương mại điện tử đẩy mạnh hoạt động giảm giá nhân ngày Black Friday.

Lý do được Trang đưa ra là vì khi mua hàng trên các sàn thương mại điện tử sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn, chẳng hạn như mã giảm giá, mã miễn phí ship. Trong khi đó nếu đến trực tiếp cửa hàng sẽ có một số chi phí như tiền xăng, tiền gửi xe…

"Khi mua sắm trực tuyến có thể tìm được những sản phẩm yêu thích một cách dễ dàng mà không tốn thời gian hay công sức đi lại. Mình dự định sẽ mua những món đồ nhỏ xinh, sách và truyện. Nếu quần áo giảm giá mạnh, mình sẽ mua thêm vài bộ" – Trang nói.  

Bạn Bùi Thúy Quỳnh (19 tuổi, Hải Phòng) cũng nói mình rất thích mua sắm trực tuyến. Giá rẻ và tiện lợi là hai yếu tố chính khiến Quỳnh nghĩ bản thân sẽ dành nhiều thời gian cho các sàn thương mại điện tử thay vì đến cửa hàng.

"Tội ngại đến các cửa hàng vì bản thân khá lười di chuyển và đang dịch nên không muốn đến chỗ đông người. Mua sắm online tôi thấy an toàn hơn, quá trình mua nhanh gọn mà mình còn có thể sử dụng các mã giảm giá để mua được sản phẩm giá hời.

Đợt Black Friday này tôi sẽ dành chút tiền để mua quần áo và đồ chăm sóc da vì mùa đông trời trở lạnh, thời tiết hanh khô hơn" – Quỳnh bộc bạch.

Trong khi đó, một số bạn khác khi được hỏi lại cho rằng, giá cả sẽ là yếu tố quyết định đến nhu cầu mua sắm của giới trẻ. Nếu như các cửa hàng có những mức giá hấp dẫn, họ không ngần ngại ra đường để mua được món hàng mà mình muốn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem