Black Friday: Người dân đổ dồn về trung tâm thương mại để săn đồ hiệu

Thứ sáu, ngày 27/11/2020 15:57 PM (GMT+7)
Hôm nay, người dân Hà Nội đổ dồn về các trung tâm thương mại lớn để săn đồ hiệu trong ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 11, ngày giảm giá mạnh nhất trong năm, hay còn gọi là Black Friday. Mặc dù trước đó, đã có nhiều dự đoán về sức mua giảm do covid-19, nhưng tại các địa điểm này vẫn tấp nập "kẻ mua, người bán".

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân bắt đầu đổ dồn về trung tâm thương mại.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 2.

Từ sáng nay, thứ 6 cuối cùng của tháng 11, tại một số trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Quận Đống Đa (Hà Nội), các thương hiệu quần áo lớn đồng loạt treo biển giảm giá.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 3.

Bên trong các gian hàng quần áo hàng hiệu được người tiêu dùng yêu thích như: Uniqlo, Adidas, HM… lượng người tiêu dùng tăng đột biến so với những ngày thường.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 4.

Theo chia sẻ của nhiều người bán hàng, Black Friday là cơ hội để các cửa hàng giảm giá kích cầu mua sắm cuối năm với kỳ vọng tăng doanh thu, đồng thời xả hàng cũ để lên hàng mới.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 5.

Chị Yến Nhi (Quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Tôi thường dành tiền để mua số lượng lớn quần áo vào ngày Black Friday. Năm nay, mặc dù lượng người đổ về các trung tâm thương mại đông hơn so với ngày thường, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vẫn không đông bằng những năm trước”.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 6.

Từ 12h trưa, số lượng người tới mua sắm tại các trung tâm thương mại ngày càng tăng.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 7.

Nhiều nhãn hàng nổi tiếng giảm giá rất mạnh, giá niêm yết có khi chỉ vài trăm nghìn đồng. Đây chính là sức hút lớn nhất khiến người tiêu dùng chờ đợi đến "ngày thứ Sáu đen tối" này.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 8.

Tuy vậy, một số thương hiệu thời trang đại chúng cũngchỉ giảm khoảng 20-30%, mức giảm 50 – 70% chiếm không nhiều.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 9.

Không hiếm những giỏ đựng đầy ắp quần áo trong ngày Black Friday.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 10.

Hầu hết các cửa hàng đều phải tăng cường thêm nhân viên, đặc biệt là khu vực tại quầy thu ngân.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 11.

Không chỉ giới trẻ, mà những người lớn tuổi cũng rất thích thú với phong trào BlackFriday mới du nhập này. Với họ, việc mua được một món hàng ưng ý với giá hợp lý là niềm vui nho nhỏ sau nhiều giờ dạo quanh các khu trung tâm thương mại.

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 12.

Thực tế, tại một số cửa hàng thời trang hàng hiệu ghi mức giảm giá lên đến 70% nhưng vẫn không thu hút được người tiêu dùng vì số lượng hàng giảm 70% rất ít, hoặc có nhưng hết size, lỗi mốt…

Black Friday: Quần áo hàng hiệu giảm giá, người dân đổ dồn về trung tâm thương mại  - Ảnh 13.

Nhìn chung, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên dù lượng người tiêu dùng đến các trung tâm thương mại có tăng đột biến so với những ngày thường, nhưng vẫn còn khá ít so với những năm trước.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem