Bỏ "con tàu đắm" Than Quảng Ninh, cựu cầu thủ U23 Việt Nam đến... bến mơ

Cao Oanh Thứ năm, ngày 16/09/2021 16:10 PM (GMT+7)
Sau những tháng ngày u tối tại Than Quảng Ninh, Dương Văn Khoa quyết định chuyển tới CLB TP.HCM, nơi có thể mang đến cho anh mức thu nhập ổn định hơn.
Bình luận 0

Sự tiếc nuối khi rời "nơi chôn nhau cắt rốn"

CLB Than Quảng Ninh dừng hoạt động và vẫn đang nợ lương cầu thủ. Khoản nợ lên tới hàng chục tỷ đồng là một gánh nặng lớn dẫn đến việc rất khó có doanh nghiệp nào giải cứu đội bóng đất mỏ, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch COVID-19 hiện tại.

Đội bóng chưa từng xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng V.League kể từ năm 2014 chính thức giải thể, điều này khiến các cầu thủ của họ lao đao và phải tìm cho mình một bến đỗ mới. Thậm chí không ít người còn cắn răng chịu mất khoản lương bị nợ do Công ty TNHH một thành viên bóng đá Than Quảng Ninh giải thể theo luật phá sản và công ty này chẳng có tài sản gì giá trị, chỉ dựng lên để làm, kiện cũng chẳng được gì.

Sau khi tiền vệ Mạc Hồng Quân xác nhận với Dân Việt về việc chuyển tới CLB Bình Định thì mới đây, Dương Văn Khoa cũng chia sẻ về bến đỗ mới. Hậu vệ này cho biết, anh muốn tìm một đội bóng có chế độ đãi ngộ tốt hơn và CLB TP.HCM là lựa chọn ưu tiên. Trước đó, Dương Văn Khoa cũng đã từng tiết lộ, anh không có tiền đóng học phí cho con, lên gặp ban lãnh đạo CLB xin giải quyết nhưng cuối cùng vẫn phải về nhà vay tiền mẹ.

Dương Văn Khoa tiết lộ bến đỗ mới sau khi tạm biệt Than Quảng Ninh - Ảnh 1.

Cầu thủ Dương Văn Khoa thi đấu trong màu áo CLB Than Quảng Ninh (Ảnh: CLB TQN).

Trao đổi với PV Dân Việt, hậu vệ Dương Văn Khoa cho biết: "Chuyển vào CLB TP.HCM thi đấu đồng nghĩa với việc tôi phải xa gia đình và đội bóng quê hương – xa những thứ mà mình đã quá quen thuộc và gắn bó. Chia tay với Than Quảng Ninh là quyết định không thể tránh khỏi, khi mà chúng tôi buộc phải đi tới bước đường cùng. Xa nhà, xa vợ con trong khoảng thời gian sắp tới là điều không dễ dàng đối với tôi, nhưng tôi sẽ phải cố gắng thích nghi để phát triển.

Dương Văn Khoa tiết lộ bến đỗ mới sau khi tạm biệt Than Quảng Ninh - Ảnh 2.

Hiện tại, CLB Than Quảng Ninh còn nợ tôi 5 tháng lương và 1,5 năm tiền phí lót tay. Tôi và các anh em chưa nhận được câu trả lời nào từ phía ban lãnh đạo.

Bản thân tôi cũng không muốn kiện CLB, nhưng đây là điều không hề dễ dàng. Chỉ mong lãnh đạo trả số tiền còn nợ cho mọi người, tất cả chúng tôi đều còn có gia đình, cuộc sống rất khó khăn. Gia đình tôi toàn phải đi vay anh em tiền sinh hoạt hàng ngày. Đến hạn đóng lãi ngân hàng tiền sửa nhà tôi cũng phải đi vay vì chờ mãi mà CLB vẫn chưa có tín hiệu chi trả các khoản nợ". 

Lựa chọn CLB TP.HCM là điểm đến

Nói về lý do chọn CLB TP.HCM là điểm đến, Dương Văn Khoa cho biết: "Tôi chọn CLB TPHCM vì đây CLB lớn, có nhiều tham vọng. Bản thân tôi cũng muốn tìm cơ hội và thử thách mình trong môi trường mới, nên tôi đã gật đầu.

Dương Văn Khoa tiết lộ bến đỗ mới sau khi tạm biệt Than Quảng Ninh - Ảnh 3.

Hậu vệ Dương Văn Khoa chụp ảnh cùng vợ con trong thời gian nghỉ thi đấu (Ảnh: FBNV).

Mục tiêu sắp tới khi của tôi khi gia nhập CLB TP.HCM là cố gắng hoà nhập, cống hiến hết mình cho đội bóng để đạt được thành tích cao nhất trong mùa giải tới. Tôi vô cùng cảm ơn CLB TPHCM đã cho tôi cơ hội được chơi bóng tại một CLB lớn. Tôi biết bản thân sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để học hỏi và hoàn thiện mình".

Dương Văn Khoa cũng tiết lộ ngoài CLB TP.HCM, anh còn nhận được lời mời từ 2 đội bóng khác. Tuy vậy, anh đã chọn đội chủ sân Thống Nhất bởi cho rằng đây là nơi mình phù hợp và có thể phát triển.

Dương Văn Khoa từng được HLV Miura triệu tập vào danh sách chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Tuy nhiên, trước ngày vào giải, anh đã bất ngờ dính phải một chấn thương nặng và bị loại đầy đáng tiếc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem