Bộ Công Thương: Nga sẽ áp thuế xuất khẩu lúa mì sớm hơn dự kiến

Thanh Phong Thứ năm, ngày 04/02/2021 13:22 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, nhiều khả năng, Chính phủ Nga sẽ áp thuế xuất khẩu lúa mì sớm hơn khoảng 1 tháng so với công bố ban đầu.
Bình luận 0

Cụ thể, đại diện Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, hiện tại, chính quyền Nga, đang xem xét áp thuế xuất khẩu lúa mỳ mà họ xuất khẩu ra nước ngoài từ ngày 1/6/2021.

Nếu chính sách trên được thực thi, Nga đã áp thuế xuất khẩu lúa mì sớm hơn một tháng so với tuyên bố trước đó. Nguyên nhân của sự việc trên là do trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Tổng thống Vladimir Putin liên tục chỉ trích tình trạng lạm phát thực phẩm.

Do đó, Chính phủ nước này đang cố gắng tìm mọi cách kiềm chế giá lương thực trong nước tăng. Trong đó, các biện pháp giảm xuất khẩu lúa mì được đưa ra nhằm thực hiện mục tiêu trên.

Nga có thể áp thuế xuất khẩu lúa mì sớm hơn dự kiến - Ảnh 1.

Nga có thể sớm áp thuế xuất khẩu lúa mì do tình trạng lạm phát thực phẩm trong nước.

Theo đó, Nga sẽ áp thuế cố định - đặt ở mức 25 euro (30 USD)/tấn cho đơn hàng xuất khẩu lúa mì từ ngày 15 đến 28/2 và tăng lên 50 euro/tấn bắt đầu từ ngày 1/3 đến ngày 30/6.

Tuy nhiên, đây chỉ là một biện pháp ngắn hạn, kế hoạch áp thuế chặt hơn sẽ được Nga thực thi kể từ ngày 1/7/2021. Cụ thể, các cơ quan chức năng chuyên môn của Nga đang nghiên cứu nhiều lựa chọn khác nhau để đảm bảo nhiệm vụ kiềm chế sự gia tăng giá lương thực của Tổng thống.

Được biết, Nga là một trong những nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất sang Việt Nam. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong năm 2020, nhập khẩu lúa mì từ Nga đạt 561 ngàn tấn, trị giá 140 triệu USD. Tính về lượng, lúa mì nhập khẩu từ Nga đứng 2 sau Úc, còn về giá trị thì đứng thứ 3 sau Úc và Mỹ. Trong năm 2020, Việt Nam nhập khẩu hơn 2,9 triệu tấn lúa mì, trị giá 755 triệu USD.

Trước kịch bản Nga giảm xuất khẩu, Hoa Kỳ có thể giành thêm thị phần trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu lúa mì. Hiện tại, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chốt mức xuất khẩu lúa mì ở mức 985 triệu giạ.

Ngoài ra, Trung Quốc vốn là quốc gia có truyền thống nhập khẩu ngô và đậu tương của Mỹ, cũng đã mua lúa mì của Úc với số lượng lớn. Cụ thể, hơn 700.000 tấn lúa mì của Úc đã được chuyển đến Trung Quốc ngay trong những tuần đầu năm 2021.

Trước những diễn biến trên, giới chuyên môn nhận định nhu cầu lúa mì sẽ tăng mạnh vào năm 2021. Tuy nhiên, với việc lúa mì có thể được trồng nhiều ở cả hai bán cầu, sự gián đoạn nguồn cung nhiều khả năng sẽ không xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem