Bộ GDĐT đề nghị các tỉnh xem xét cho học sinh nghỉ hết tháng 2/2020

Hà My Thứ hai, ngày 01/01/1900 00:00 AM (GMT+7)
Tối ngày 14/2, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cho học sinh nghỉ hết tháng 2/2020 để phòng dịch bệnh do virus corona gây ra.
Bình luận 0

Cụ thể, công văn ghi rõ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020.

Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành.

Đồng thời, sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học, để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.

img

Bộ GDĐT đề nghị các tỉnh xem xét cho học sinh nghỉ hết tháng 2/2020.

Tính tới tối ngày 14/2, đã có 44 tỉnh, thành phố báo cáo tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch virus corona - Bộ GDĐT về việc cho học sinh bắt đầu quay trở lại học tập từ ngày 17/2.

Trước đó, chiều ngày 14/2, UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý đối với đề xuất của Sở GDĐT, theo đó, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố sẽ được tiếp tục nghỉ học tới ngày 23/2.

Tại TP.HCM, UBND đã đồng ý cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 29/2 để phòng tránh dịch do virus corona.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem