Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng sau khi ông Biden đề nghị gặp trực tiếp ông Putin

Nguyễn Thái - Sputnik Thứ tư, ngày 14/04/2021 16:01 PM (GMT+7)
Hôm 13/4, ông Biden đã điện đàm với ông Putin trong bối cảnh căng thẳng biên giới Ukraine đang leo thang. 
Bình luận 0

img

Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Asbarez

Theo Sputnik, Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, hôm 14/4 khẳng định, Moscow muốn phát triển quan hệ với Washington trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. 

"Chúng tôi từng muốn và vẫn muốn phát triển quan hệ ngoại giao với người Mỹ, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Nhưng những động thái gần đây của Mỹ khiến điều này dần trở nên xa vời", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, chia sẻ trên Soloviev Live. 

Bà Zakharova còn cho biết Bộ Ngoại giao Nga đang thực hiện trách nhiệm của mình trong việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden. 

Hôm 13/4, Nhà Trắng cho biết ông Biden đã có cuộc điện đàm với ông Putin, kêu gọi Tổng thống Nga xuống thang căng thẳng ở khu vực biên giới với Ukraine. 

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo tại một quốc gia trung gian trong những tháng tới. 

Căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới Ukraine - Nga khi Mỹ và phương Tây chỉ trích Moscow điều động hàng chục ngàn binh sĩ và nhiều vũ khí tới đây. Nga không phủ nhận điều này, nhưng khẳng định động thái này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và "đối phó" với việc quân đội các nước thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tập trận gần biên giới Nga. 

Washington đã cử 2 tàu chiến hải quân tới khu vực Biển Đen như một động thái "đáp trả" Moscow.  

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem