Trung tá Ksor H’Bơ Khăp nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Hoàng Lộc Thứ ba, ngày 30/08/2022 18:19 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm trung tá Ksor H’Bơ Khăp, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.
Bình luận 0

Trung tá Ksor H’Bơ Khăp làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 30/8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định bổ nhiệm trung tá Ksor H’Bơ Khăp, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Bổ nhiệm Trung tá Ksor H’Bơ Khắp giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - Ảnh 1.

Trung tá Ksor H’Bơ Khăp được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: CD

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đề nghị, trung tá Ksor H’Bơ Khăp nhanh chóng nghiên cứu, tiếp cận và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, nỗ lực, phấn đấu học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực, sở trường công tác, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, trung tá Ksor H'Bơ Khắp bày tỏ sự cảm ơn, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã tín nhiệm trao trọng trách mới.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân để quy tụ cán bộ và tranh thủ sự đồng thuận trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phát huy tính dân chủ, khách quan, trí tuệ tập thể khi xem xét, quyết định những nội dung liên quan đến lĩnh vực, địa bàn phụ trách để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Trung tá Ksor H’Bơ Khăp sinh năm 1982, quê ở xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, bà đã có 16 năm công tác tại Công an thị xã Ayun Pa. Trong đó, 3 năm làm trinh sát Đội An ninh, 2 năm giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội An ninh, 8 năm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, 3 năm giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Ayun Pa.

Trung tá Ksor H’Bơ Khăp là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ, bà đã nhiều lần làm "nóng" nghị trường với những chất vấn, tranh luận thẳng thắn về vấn đề "Pin năng lượng mặt trời", "rừng Tây Nguyên" và "Thuỷ điện" được người dân đồng tình, ủng hộ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem