Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố Nga đưa các chỉ huy cấp cao ra chiến trường Ukraine

Minh Nhật (theo The Hill) Thứ ba, ngày 10/05/2022 07:26 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Anh cho biết các chỉ huy cấp cao của Nga đã tiến vào chiến trường ở Ukraine trong bối cảnh Moscow đang nỗ lực giành quyền kiểm soát phía đông và nam nước láng giềng của họ, theo tờ The Hill.
Bình luận 0
Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố Nga đã đưa các chỉ huy cấp cao ra chiến trường Ukraine - Ảnh 1.

Nga được cho là đã đưa các chỉ huy cấp cao ra chiến trường trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố trên Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các chỉ huy cấp cao của Nga có khả năng sẽ lãnh đạo các hoạt động của các đơn vị quân đội của họ. Bộ Quốc phòng Anh lưu ý rằng, các chỉ huy cấp cao Nga hiếm khi giao quyền điều hành cho cấp dưới, những người có ít hoặc không có kinh nghiệm lãnh đạo.

“Các chỉ huy Nga hiếm khi giao quyền điều hành cho cấp dưới của họ, những người không có kinh nghiệm lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, không rõ sự hiện diện của những chỉ huy cấp cao trên chiến trường có phải là dấu hiệu cho thấy khái niệm tác chiến của quân đội Nga đã được tinh chỉnh hoặc thay đổi hay không”, Bộ trên bình luận thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các động thái mới nhất của Nga cũng khiến các quan chức cấp cao gặp nhiều rủi ro hơn cũng như có thể khiến binh sĩ Nga thiệt mạng nhiều hơn. Bộ giải thích rằng, các sĩ quan mới được thăng cấp thay cho những chỉ huy cũ đã thiệt mạng trên chiến trường vẫn tương đối thiếu kinh nghiệm chỉ huy tác chiến là nguyên nhân có thể dẫn đến thiệt hại đáng kể cho Nga trong thời gian tới.

Bản cập nhật được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra cùng thời điểm Nga đang kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng khi Hồng quân Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong một động thái liên quan, Phó Thủ tướng Nga Khusnullin hôm 8/5 đã đến thăm Mariupol, thành phố cảng miền nam Ukraine - nơi Nga tuyên bố đã giành toàn quyền kiểm soát nhưng Kiev nói rằng, lực lượng kháng cự của họ vẫn đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal.

"Tôi đến thăm các vùng lãnh thổ đã được giải phóng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR). Tôi đã đến thăm Mariupol, Volnovakha, Lugansk cùng các thành phố khác và trò chuyện với người dân địa phương", Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin thông báo trên Telegram hôm 8/5.

Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố Nga đã đưa các chỉ huy cấp cao ra chiến trường Ukraine - Ảnh 2.

Hình ảnh Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin (giữa) được tháp tùng thăm cảng biển Mariupol hôm 8/5. Ảnh: Sputnik.

Trong chuyến thăm Mariupol, ông Khusnullin đã gặp lãnh đạo DNR Denis Pushilin. Khi đến thăm cảng thương mại Mariupol, ông Khusnullin tuyên bố, cảng này nên được sử dụng để mang vật liệu xây dựng vào tái thiết thành phố đồng thời nhấn mạnh cần thực hiện các công việc quy mô lớn để hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở đây.

"Ở các khu vực, việc khôi phục cuộc sống yên bình đã bắt đầu, cần làm rất nhiều việc. Chúng tôi sẽ giúp đỡ. Đặc biệt, cần thực hiện các công việc quy mô lớn để hỗ trợ nhân đạo", ông Khusnullin nhấn mạnh.

Ông Khusnullin là quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Nga đến thăm Mariupol từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Petro Andrushenko, cố vấn thị trưởng Mariupol, xác nhận ông Khusnullin đã đến thăm cảng biển Mariupol.

"Những chuyến thăm như vậy ngày càng hướng tới nỗ lực sáp nhập các vùng lãnh thổ này vào Nga", ông Andrushenko cáo buộc.

Do vị trí chiến lược của mình, Mariupol đã trở thành "mục tiêu" tấn công của Nga ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Việc kiểm soát hoàn toàn Mariupol được xem là thắng lợi chiến lược lớn đối với Nga, giúp nước này khóa đường ra Biển Đen của Ukraine và mở hành lang trên bộ từ Crimea tới các lãnh thổ của phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem