Bộ Quốc phòng Nhật Bản mở trung tâm tiêm chủng hàng loạt tại Tokyo

Thứ tư, ngày 28/04/2021 17:29 PM (GMT+7)
Hôm thứ Ba, các quan chức cho biết Nhật Bản sẽ mở một trung tâm tiêm chủng hàng loạt ở Tokyo vào tháng tới, đây là một phần trong nỗ lực của nước này để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng COVID-19 khi Thế vận hội sắp bắt đầu.
Bình luận 0
Bộ Quốc phòng Nhật Bản mở trung tâm tiêm chủng hàng loạt tại Tokyo - Ảnh 1.

Nhật Bản đẩy mạnh việc tiêm chủng COVID-19 cho người dân.

Nhật Bản đã áp đặt tình trạng khẩn cấp thứ ba tại các trung tâm dân cư lớn của mình vào Chủ nhật, khi quốc gia này cố gắng chống lại làn sóng dịch bệnh lần thứ tư trong bối cảnh chỉ còn 87 ngày nữa là bắt đầu Thế vận hội.

Bộ Quốc phòng đã tweet rằng họ đã được Thủ tướng Yoshihide Suga yêu cầu thành lập trung tâm tiêm chủng Tokyo vào ngày 24 tháng 5 với kế hoạch hoạt động trong ba tháng. Cơ sở này sẽ phục vụ cư dân ở thủ đô và các tỉnh xung quanh Saitama, Chiba và Kanagawa.

Truyền thông địa phương đưa tin chính phủ có kế hoạch sử dụng vắc xin của Moderna Inc (MRNA.O) để tiêm cho khoảng 10.000 người mỗi ngày tại trung tâm. Tuy nhiên, Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết những quyết định đó vẫn chưa được đưa ra.

Trong khi đó, Toyota City ở miền trung Nhật Bản cho biết họ đang thành lập các trung tâm tiêm chủng với sự giúp đỡ của Toyota Motor Corp (7203.T). Các quan chức thành phố cho biết nhà sản xuất ô tô sẽ cung cấp khoảng 450 nhân viên và bốn địa điểm cơ sở để bắt đầu hoạt động vào ngày 30 tháng 5, các quan chức thành phố cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản mở trung tâm tiêm chủng hàng loạt tại Tokyo - Ảnh 2.

Hiện tại, Nhật Bản đã ghi nhận khoảng 564.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 9.969 trường hợp tử vong.

Nhật Bản đã bắt đầu tiêm vắc xin cho nhóm dân số cao tuổi của mình trong tháng này nhưng chỉ khoảng 1,5% trong tổng số 126 triệu dân của đất nước đã được tiêm chủng, theo trình theo dõi của Reuters.

Các quan chức cho đến nay vẫn phụ thuộc vào liều lượng nhập khẩu vắc xin hạn chế của Pfizer Inc (PFE.N), nhưng Bộ trưởng vắc xin Taro Kono cho biết ông hy vọng chương trình sẽ bắt đầu vào tháng 5 khi các lô hàng của Pfizer được đẩy nhanh.

Kono cũng hy vọng rằng các cơ quan quản lý sẽ sớm phê duyệt vắc xin của Moderna và vắc xin của AstraZeneca Plc (AZN.L). Được biết, họ đã đặt hàng lần lượt 50 triệu và 120 triệu liều.

Nhật Bản đã ghi nhận khoảng 564.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 9.969 trường hợp tử vong.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem