Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình: Y đức-vẫn phải chờ?!

Thứ năm, ngày 26/09/2013 07:10 AM (GMT+7)
Ngày 25.9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Bình luận 0
Theo Bộ trưởng Kim Tiến, việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế vẫn chưa phát hiện nhiều sai phạm là do các cơ sở y tế chỉ đưa ra “vở sạch, chữ đẹp”.

Liệu có tiêm nhầm thuốc?


Ông Nguyễn Văn Tiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội đã nêu lại vấn đề 3 trẻ em bị tử vong sau khi tiêm vaccin viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Hiện nguyên nhân tử vong thế nào còn chờ kết luận của công an. Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong của 3 trẻ là do sốc phản vệ, nhưng tại sao sốc phản vệ thì vẫn chưa rõ.

Tuy nhiên, có rất nhiều nghi vấn khi cán bộ y tế tại bệnh viện đã không thực hiện đúng quy trình tiêm chủng cũng như bảo quản vaccin. Việc lấy vaccin lúc mất điện, y tá phải dùng điện thoại soi để lấy thuốc, trong khi vaccin lại để lẫn với nhiều thuốc khác. “Liệu có khả năng tiêm nhầm thuốc hay không?” – ông Tiên nghi vấn.

Đồng thời, theo ông Tiên, việc tiêm chủng không đúng nơi quy định sẽ không đảm bảo vô trùng. Khi trẻ xảy ra tai biến thì gọi mãi mới có bác sĩ cấp cứu xuống xử lý, nhưng đến nơi thì các cháu đã tím tái, cứ 15 phút lại có một cháu ra đi mà không có biện pháp, trang thiết bị cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, việc thu mẫu vaccin và các tang vật liên quan phục vụ cho việc điều tra cũng không được thực hiện ngay mà đến tận chiều mới thực hiện, điều đó cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

 Cần phải tạo niềm tin cho nhân dân bằng việc đẩy mạnh thanh- kiểm tra các cơ sở y tế và xử lý nghiêm minh.
Cần phải tạo niềm tin cho nhân dân bằng việc đẩy mạnh thanh- kiểm tra các cơ sở y tế và xử lý nghiêm minh.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, vụ việc 3 trẻ tử vong khá giống nhau tại Quảng Trị là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, Bộ Y tế đã mời công an vào cuộc điều tra. Hiện Bộ Y tế đã có kết quả nhưng vẫn phải chờ phía Công an công bố kết luận.

Rất nhiều câu hỏi về vấn đề y đức, trách nhiệm thanh tra, kiểm tra sai phạm trong nội bộ ngành y tế đã được đặt ra. Theo ông Tiên, vụ việc “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) đã vi phạm y đức nặng nề. ĐB Phạm Đức Châu (Quảng Trị) hỏi: “Trước tình trạng y đức giảm sút, lạm dụng bảo hiểm y tế diễn ra tràn lan, chủ yếu do nội bộ ngành tự làm, tự tiếp tay, bao che lẫn nhau. Các vụ việc được phát hiện cũng chủ yếu do người dân, báo chí. Vậy Bộ Y tế có tìm hiểu xem mình đã phát hiện ra được bao nhiêu vụ không, việc thanh tra “không thấy” thì có xử lý như thế nào?”.

Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội cũng cho rằng: Trong khi người dân đang mất niềm tin vào ngành y tế thì Bộ trưởng Bộ Y tế cần phải ra các thông điệp mạnh mẽ hơn nữa về y đức. Việc này vẫn còn thiếu. Tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, đồng thời xử lý mạnh hơn những sai phạm để cán bộ phục, người dân tin”.

Sai phạm không vì lương

Đối với vụ việc ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Bộ trưởng Tiến cũng thừa nhận “khó có thể hình dung được”. Theo bà Tiến, một số nơi chỉ rút ruột bảo hiểm, lạm dụng xét nghiệm chứ không làm việc sai trái đến thế. Bộ trưởng cũng rất muốn ký quyết định khen thưởng cho những cán bộ dũng cảm đứng ra tố cáo sai trái, tuy nhiên, bên phía công an cho rằng nên chờ kết luận điều tra nên còn trì hoãn.

"Trong khi người dân đang mất niềm tin vào ngành y tế thì Bộ trưởng Bộ Y tế cần phải ra các thông điệp mạnh mẽ hơn nữa về y đức. Cần xử lý mạnh hơn những sai phạm để cán bộ phục, người dân tin”.
Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội

Bà Tiến nhận định, về quy trình xét nghiệm, ai được phép thực hiện, ai được phép ký đã được quy định rõ trong Thông tư 01, tuy nhiên, người ta cố tình làm sai thì cũng chỉ người trong nội bộ họ biết. Các sai sót trong bệnh viện, thanh tra cũng chỉ phát hiện được một phần như vụ ở Cà Mau, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

“Thanh tra đến họ chỉ đưa “vở sạch, chữ đẹp” ra cho xem thì khó mà phát hiện được lỗi” – bà Tiến phân trần. Theo Bộ trưởng, người ta thường đổ tội sai phạm, ăn gian làm dối, rút ruột bảo hiểm là do lương thấp nhưng thực chất ở tận Mỹ, lương cao thế nhưng cũng có những vụ tham nhũng y tế tới hàng triệu đô la.

Bộ trưởng cũng đề nghị, Quốc hội cần có ý kiến về việc các trường ngoài công lập, không có đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên mà vẫn được Bộ Giáo dục -Đào tạo cho phép đào tạo nhân lực y tế. Bộ Y tế cũng không được thẩm định về chất lượng vì thế bộ rất lo lắng về chất lượng đội ngũ nhân viên y tế được các trường này đào tạo ra. Theo Bộ trưởng, hiện đang thừa một lượng lớn sinh viên trung cấp y, dược. Trong thời gian tới, nhân lực y tế cũng chỉ thiếu các bác sĩ nội trú, còn bác sĩ đào tạo liên thông cũng sẽ thừa.

Thời gian tới, để làm một cuộc thay đổi toàn diện, Bộ Y tế sẽ đề xuất xây dựng các trung tâm y tế công cộng tại các tỉnh, gom rất nhiều trung tâm (da liễu, lao, nội tiết, dự phòng…) thành một nơi để dễ quản lý và tiết kiệm hơn. Tiến tới, Bộ Y tế cũng không quản lý quá nhiều đơn vị trực thuộc nữa (hiện là 74 đơn vị) mà chỉ quản bệnh viện đặc biệt và các bệnh viện của trường đại học…

Tuấn Kiệt (Tuấn Kiệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem