Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Ngành thuế cần hạn chế những “con sâu làm rầu nồi canh”

Nguyên Phương Thứ hai, ngày 13/01/2020 12:33 PM (GMT+7)
“Vẫn còn tình trạng công chức thuế vi phạm, bị xử lý kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật, khiến uy tín, hình ảnh của ngành thuế bị ảnh hưởng. Chúng ta phải hạn chế tối đa những con sâu làm rầu nồi canh”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. (Ảnh minh hoạ).

Ngân sách bắt đầu có “của ăn, của để”

Sáng 13/1, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020.

Đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của toàn ngành thuế trong năm 2019 và những năm trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Trong 2 năm qua, công tác tinh gọn bộ máy, tinh gọn biên chế, nâng cao hoạt động hiệu quả đã được các cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính triển khai quyết liệt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết 18, 19 của Trung Ương và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Từ năm 2017 tới hết năm 2019, toàn ngành đã cắt giảm 4.024 đầu mối tổ chức, chỉ tiêu biên chế giảm 6,7% so với năm 2015. Song chúng ta vẫn đảm bảo điều hành hiệu quả, thông suốt trong các hoạt động của ngành. Các lĩnh vực công tác khác cuả ngành tài chính cũng được đánh giá là đã hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong kết quả chung của toàn ngành tài chính có sự đóng góp quan trọng của Tổng cục Thuế. Trong đó, ông nhấn mạnh một số nội dung, dấu ấn nổi bật của ngành thuế.

Ở mặt tích cực, về công tác xây dựng thể chế, Tổng cục thuế đã trình Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi, Nghị quyết về xoá khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt, chậm nộp với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN…

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã thu hồi trên 35.200 tỷ đồng nợ đọng thuế về NSNN. Công tác quản lý NSNN vì vậy cũng đạt kết quả tích cực, tổng số thu NSNN do cơ quan thuế quản lý vượt 9,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với năm 2018. Còn 63/63 Cục thuế địa phương đều hoàn thành và vượt mức thu được giao.

“Đặc biệt, số thu nội địa nếu trừ tiền thu từ đất, xổ số, cổ tức, dầu thô… vẫn đạt 953.000 tỷ đồng, vượt số dự toán là 945.000 tỷ đồng. Điều này thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt tới ngày cuối, giờ cuối của ngành thuế, vì tôi nhớ tới ngày 15/12/2019 các đồng chí vẫn báo cáo, lo lắng không hoàn thành số dự toán 945.000 tỷ đồng”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ.

Nhìn lại năm 2019, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận xét năm vừa qua là năm mà ngành đã đạt được ba mục tiêu: thu đúng, thu đủ và thu kịp thời. Rồi ông tiếp tục nhận xét: “Theo kinh nghiệm nghĩa là chúng ta bắt đầu có của ăn của để. Nhưng nói như vậy không có nghĩa các đồng chí được chủ quan trong năm 2020 này”.

Tổng cục Thuế cần hạn chế những “con sâu làm rầu nồi canh”

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng chỉ ra một số tồn tại ở trong ngành thuế và Tổng cục Thuế.

Đó là tình trạng thất thu ngân sách ở một số nơi, một số khu vực. Nổi bật là khu vực kinh tế ngầm, kinh tế không chính thức, kinh tế ngoài quốc doanh.

Tiếp theo, số nợ đọng thuế tới 31/12/2019 là 80.830, tăng 5,9% so với cuối năm 2018.

“Phải quyết tâm thu hồi số nợ đọng này để bù vào số tiền phạt, chậm nộp theo tỷ lệ là 0,03%/ngày. Năm nay, ngành thuế cũng phải quyết liệt xử lý số nợ đọng không có khả năng thu hồi”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dặn dò.

Tiếp theo, công tác giữ gìn kỷ luật, kỳ cương chưa được thực hiện nghiêm, làm ảnh hưởng tới uy tín, nỗ lực của ngành thuế nói chung.

“Vẫn còn tình trạng công chức thuế vi phạm, bị xử lý kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật, khiến uy tín, hình ảnh của ngành thuế bị ảnh hưởng. Tôi không nói đâu xa, ngay tại cơ quan Tổng cục cũng có, chúng ta đã phải xử lý. Chúng ta phải hạn chế tối đa những con sâu làm rầu nồi canh”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Một vấn đề khác được ông Dũng nhắc tới là tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài chưa được xử lý dứt điểm. Về việc này, ông yêu cầu Tổng cục Thuế và các Cục thuế địa phương phải lưu ý.

“Từ vấn đề chính trị, tư tưởng, tới quy trình luân chuyển, bổ nhiệm… Rồi cả vấn đề dân chủ nội bộ, quy trình xử lý đơn thư. Tôi yêu cầu cơ quan thuế, Tổng cục Thuế phải có giải pháp khắc phục trong năm 2020”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Xác định năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời cũng là năm tạo đà cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2026. Và là năm diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn, là năm trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII… Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, để đạt và tăng thu NSNN 5% trong năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành thuế phải vào cuộc quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2020.

Nâng thuế khoán để giảm tình trạng “cưa đôi, cưa ba”

Một vấn đề cũng được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng bật mí trong Hội nghị của ngành thuế, đó là vấn đề điều chỉnh thuế khoán phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn.

“Nhiều ý kiến trong vấn đề thuế khoán này lắm, ai cũng nói là có thất thoát, rồi cưa đôi, cưa ba. Nhưng chúng ta lchúng ta phải mạn dạn, dũng cảm trong vấn đề này. Cơ quan thuế đơn vị quản lý, được giao xác định mức thuế khoán, chúng ta nâng mức thuế khoán để giảm tình trạng cưa đôi, cưa ba đi. Góp phần bảo đảm minh bạch, công bằng, giảm tiêu cực trong lĩnh vực quản lý thuế.

Việc này một số đồng chí Bí thư, Chủ tịch tỉnh đã triển khai quyết liệt. Một số nơi khác đang thí điểm. Về phía các Cục thuế địa phương, chi cục thuế cần sát sao việc này, làm minh bạch, bình đẳng, phòng ngừa tiêu cực không chỉ trong ngành, mà có thể lan toả ra ngoài xã hội”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem