Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bàn chuyện gỡ "nút thắt" Làng Đại học "treo" 23 năm ở Đà Nẵng

Diệu Bình Thứ hai, ngày 18/05/2020 19:00 PM (GMT+7)
Ngày 18/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với UBND TP.Đà Nẵng về Dự án Làng Đại học (ĐH) Đà Nẵng tại Hoà Qúy – Điện Ngọc.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, sau khi được Thủ tưởng phê duyệt năm 1997, tính đến 2017, tổng vốn đầu tư của Bộ cho dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng khoảng 300 tỉ đồng, đạt 0,5% so với tổng mức đầu tư dự kiến 7.000 tỷ đồng (năm 1997) và được triển khai trong 3 giai đoạn.

"Với khoản vốn trên, ĐH Đà Nẵng đã giải phóng mặt bằng được 25,4 ha, nếu tính cả 13,55 ha đất của Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn được sáp nhập về ĐH Đà Nẵng thì tổng diện tích giải phóng mặt bằng của dự án cho đến nay là 38,95 ha (đạt tỉ lệ 13%)", ông Vũ nói.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bàn chuyện gỡ "nút thắt" Làng Đại học "treo" 23 năm ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Dự án Làng Đại học "treo" 23 năm.

Theo ông Vũ, chủ trương của Thủ tướng là xây dựng ĐH Đà Nẵng thành một trong ba trung tâm đào tại nghiên cứu khoa học hàng đầu cả nước với diện tích 300 ha đáp ứng quy mô 60.000 sinh viên và 3.500 cán bộ nhân viên. Trong thời qua, ĐH Đà Nẵng đã tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương triển khai một số công việc cụ thể.

Tuy nhiên, dự án này đã phải kéo dài tới hơn 20 năm và gặp không ít vướng mắc do đây là dự án lớn và được triển khai trên 2 địa bàn là TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam với nhiều nguồn vốn khác nhau.

Ngoài ra, lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cũng cho rằng, để triển khai dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của khu vực phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) khoảng 40ha, với tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt chủ trương đầu tư, điều tiên quyết là cần phải có khu tái định cư để di dời những hộ dân trong phạm vi 40ha sẽ giải phóng mặt bằng.

"Công tác tái định cư phục vụ cho giải phóng mặt bằng trên thành phố có ý nghĩa quyết định. Nếu "nút thắt" này được tháo gỡ sẽ là tiền đề quan trọng quyết định đến sự thành công của dự án", vị lãnh đạo ĐH Đà Nẵng nói thêm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bàn chuyện gỡ "nút thắt" Làng Đại học "treo" 23 năm ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với UBND TP.Đà Nẵng vào chiều 18/5.

Trên cơ sở đó, ĐH Đà Nẵng đề xuất với TP.Đà Nẵng 2 phương án. Trong đó, phương án thành phố xây dựng khu tái định cư mới để bố trí cho các hộ dân thuộc đối tượng di dời trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án Làng ĐH Đà Nẵng từ nguồn kinh phí của địa phương và thành phố sẽ thu lại kinh phí đã đầu tư khu tái định cư này từ việc bán đất cho các đối tượng tái định cư thuộc khu vực giải phóng mặt bằng của dự án.

Phương án 2 là thành phố sử dụng các khu tái định cư, mà thành phố đã xây dựng để thực hiện tái định cư chung cho các dự án khác nhau để bố trí cho các hộ dân thuộc đối tượng di dời trong phạm vi dự án Làng ĐH Đà Nẵng từ nguồn kinh phí của thành phố và đây được xem là đầu tư cho sự phát triển của thành phố.

Về vấn 2 phương án này, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP.Đà Nẵng đã chủ động nghĩ ra phương án nhanh nhất về mặc giải phóng mặt bằng.

"Hiện nay, thủ tục đầu tư xây dựng thì đã tách dự án Làng ĐH Đà Nẵng ra làm 2 dự án gồm dự án giải phóng mặt bằng và dự án đầu tư cơ bản. Về dự án giải phóng mặt bằng thì đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Bây giờ Bộ khẩn trương phê duyệt dự án đầu tư cho riêng phần giải phóng mặt bằng. Chỉ khi nào chúng ta phê duyệt dự án đầu tư thì mới có cơ sở để giải ngân nguồn vốn. Bộ GD&ĐT khẩn trương làm việc này", ông Thơ thông tin.

Ông Thơ cũng đề nghị Bộ GD&ĐT có công văn đề nghị địa phương hỗ trợ cho dự án bằng việc xây dựng khu tái định cư và phương án tái định cư. Bởi vì do điều kiện hiện nay là Bộ không thể đứng ra làm chủ đầu tư các khu tái định cư này.

"Cơ chế bố trí nguồn vốn thì Bộ cũng đề nghị địa phương, sau đó thu hồi tiền giao đất cho người dân thông qua thu tiền đất tái định cư. Đó là một phương án", ông Thơ nói.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị, Bộ GD&ĐT sớm phê chủ trương đầu tư và dự án đầu tư để hệ thống tài chính và kho bạc mở mã dự án để giải ngân được. Về phía TP Đà Nẵng sẽ có trách nhiệm chung với Bộ GD&ĐT khẩn trương nhanh chóng thông qua quy hoạch khu tái định cư, để TP sớm phê duyệt khu vực này để tiến hành thủ tục đầu tư xây dựng.

"Thời gian tới cần tập trung làm cho xong giải phóng mặt bằng với quyết tâm mới. Chúng tôi cũng đề nghị Bộ và ĐH Đà Nẵng có thêm những đội ngũ chuyên trách để giải quyết nhanh và gọn những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Trong quá trình này, UBND Đà Nẵng kính mong Bộ GD&ĐT cũng như ĐH Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với các ban ngành của chúng tôi để lập ra một tiến độ thật chi tiết cho tất cả các công đoạn sau này", ông Thơ nói.

Cũng trong buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá ĐH Đà Nẵng có tầm vóc là rất lớn trong tương lai.

"Nếu nhìn vào cơ cấu, hiện nay ĐH Đà Nẵng có xu hướng rất thuận lợi, ĐH Đà Nẵng có toàn khối khoa học công nghệ, điện tử viễn thông, kỹ thuật… đây chính là cốt lõi. Thêm nữa, ĐH Đà Nẵng có cơ sở giao lưu văn hóa, giáo dục… vì vậy tiềm năng phát triển rất mạnh. Từ những điều đó, Bộ rất mong lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện tối đa cho ĐH Đà Nẵng, trước hết là giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các hộ dân trong khu vực", Bộ trưởng  Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bàn chuyện gỡ "nút thắt" Làng Đại học "treo" 23 năm ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đi kiểm tra thực tế tại dự án Làng ĐH Đà Nẵng.

Được biết, Dự án Đại học (ĐH) Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1997, tổng diện tích 300ha, trong đó Quảng Nam 190ha, Đà Nẵng hơn 110ha. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, 23 năm qua, dự án vẫn chưa triển khai. Đến ngày 25/2/2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000" với quy mô khoảng 286,5ha, gồm 96,5ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng và 190ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tại Quyết định 227/QĐ-TTg. 

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 7865/BKHĐT-TH ngày 25/10/2019 về việc bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn của cả nước giai đoạn 2016 – 2020 để triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng. Vào tháng 11/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn về phân bổ Kế hoạch Đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 thuộc nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Dự án Làng đại học Đà Nẵng được dự kiến bố trí vốn trong năm 2020 là 500 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem