Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen ngồi thử xe máy điện do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất

Thứ năm, ngày 20/07/2023 19:13 PM (GMT+7)
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp và ngồi thử xe máy điện do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

Video: Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại Việt Nam - Ảnh 1.

Chiều ngày 20/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã tới thăm doanh nghiệp khởi nghiệp Selex Motors (tại Thôn Xuân Dục,Yên Viên, Hà Nội).

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại Việt Nam - Ảnh 2.

Bộ trưởng Yellen đã gặp gỡ lãnh đạo công ty, tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện, và tham gia thử nghiệm thay pin cho xe máy điện.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên (nhà sáng lập kiêm Giám đốc Selex Motors) giới thiệu dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại nhà máy.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại Việt Nam - Ảnh 4.

Bộ trưởng Yellen nhấn mạnh sự hợp tác nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại Việt Nam - Ảnh 5.

Bộ trưởng Yellen ngồi thử xe máy điện do doanh nghiệp khởi nghiệm Việt Nam sản xuất, lắp ráp.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại Việt Nam - Ảnh 6.

Bộ trưởng Yellen đánh giá cao nỗ lực chuyển đổi năng lượng sạch tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại Việt Nam - Ảnh 7.

Selex Motors được thành lập vào năm 2018 trong một căn phòng nhỏ 10 m² với khát vọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới thông qua phương tiện điện thông minh, đưa năng lượng tái tạo vào giao thông.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại Việt Nam - Ảnh 8.

Dây chuyền sản xuất và láp ráp xe máy điện ứng dụng nhiều công nghệ pin vượt trội.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại Việt Nam - Ảnh 9.

Bộ trưởng Yellen sẽ nhấn mạnh rằng mối quan hệ kinh tế sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam giúp tạo ra khả năng phục hồi kinh tế lớn hơn thông qua điều mà bà gọi là “friendshoring” – đặt sản xuất tại các quốc gia bằng hữu.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tham quan dây chuyền sản xuất lắp ráp xe máy điện hiện đại tại Việt Nam - Ảnh 10.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Yellen diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam. Được thiết lập vào năm 2013, Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước đã tăng cường mối quan hệ song phương một cách toàn diện cũng như thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem