Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố thuế quan toàn cầu 15% sẽ có hiệu lực ngay tuần này

Phát biểu trên chương trình “Squawk Box” của CNBC hôm thứ Tư, ông Bessent cũng dự báo rằng đến tháng 8, mặt bằng thuế quan của Mỹ sẽ về cơ bản quay lại mức trước khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế “đối ứng” mà ông Trump từng đơn phương áp đặt.
“Tôi tin chắc rằng trong vòng 5 tháng, các mức thuế sẽ quay trở lại mức cũ”, ông Bessent nói.
Thuế 15% có thể áp dụng ngay tuần này
Trước đó, Tổng thống Trump thông báo nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, “có hiệu lực ngay lập tức”, sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết hôm 20/2 với tỷ lệ 6-3, cho rằng ông không có thẩm quyền pháp lý để viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) nhằm áp đặt thuế mà không thông qua Quốc hội.
Ngay sau phán quyết, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thuế 10% theo một cơ sở pháp lý khác. Một ngày sau, ông tuyên bố nâng mức này lên 15%. Tuy nhiên, khi chính sách có hiệu lực, mức thuế thực tế vẫn chỉ là 10%.
Khi được hỏi về sự chênh lệch giữa mức 15% đã tuyên bố và mức 10% hiện hành, cũng như thời điểm điều chỉnh lên 15%, ông Bessent trả lời: “Nhiều khả năng là trong tuần này.\
Thuế có thể quay lại mức trước phán quyết của Tòa án Tối cao
Ông Bessent cho biết các mức thuế thay thế hiện được áp dụng theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Tuy nhiên, theo quy định, các mức thuế này chỉ có thể duy trì tối đa 150 ngày nếu không được Quốc hội gia hạn.
Theo Bộ trưởng Tài chính, sau giai đoạn chuyển tiếp này, mặt bằng thuế quan của Mỹ có thể trở lại trạng thái trước khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế “đối ứng” mà ông Trump từng áp đặt lên phần lớn các quốc gia trên thế giới vào năm ngoái.
Diễn biến này cho thấy chính sách thuế quan của Mỹ vẫn đang trong trạng thái điều chỉnh mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thêm biến động cho thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng trong những tháng tới.















