Bộ trưởng Thăng: Chưa nghe gì về việc Nhật Bản tạm ngưng cấp ODA

Thứ tư, ngày 04/06/2014 14:11 PM (GMT+7)
"Đến nay chưa nghe được thông tin nào, cũng như chưa có ai chỉ đạo, nói gì về việc Nhật Bản tạm ngưng cấp ODA cả" - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết.
Bình luận 0
Bên hành lang Quốc hội sáng nay (4.6), trả lời câu hỏi về việc báo chí Nhật Bản đưa tin Nhật Bản sẽ tạm ngừng giải ngân nguồn ODA cho Việt Nam nhằm ngăn ngừa những việc làm không đúng quy định có thể tái diễn sau vụ JTC khai nhận hối lộ quan chức đường sắt 80 triệu yen, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết chưa nghe được thông tin nào, cũng như chưa có ai chỉ đạo, nói gì về việc Nhật Bản tạm ngưng giải ngân ODA cả.

Trước câu hỏi nếu Nhật Bản tạm ngưng cấp ODA thật thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các dự án giao thông, Bộ trưởng Thăng cho rằng không nên đặt ra vấn đề tiêu cực như vậy, phải đặt vấn đề là xử lý nghiêm vụ việc xảy ra và phải quản lý chặt ODA trong thời gian sắp tới.

Trong vụ nghi án liên quan đến lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam nhận hối lộ 80 triệu yen, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, những ai phải chịu trách nhiệm thì cơ quan công an đã bắt tạm giam và đang điều tra.

"Quan trọng hơn là các giải pháp sắp tới, để không tái phạm, không tái phát, không xuất hiện tiêu cực mới nữa. Cả Đại sứ quán Nhật, JICA, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Ngoại giao Nhật Bản đều cũng chỉ nói về việc đó", Bộ trưởng Thăng cho biết.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ các dự án của ngành giao thông có vốn ODA để kịp thời phát hiện những sơ hở nhằm chấn chỉnh. "Vừa qua Bộ GTVT có thanh tra các dự án có JTC tham dự. Thực ra JTC chỉ tham gia làm các dự án đường sắt thôi và Thanh tra bộ vẫn đang làm, chưa có kết luận cuối cùng. Khi có kết luận, chúng tôi sẽ công khai hết. Còn dự án đường sắt đô thị Hà Nội số 1 Ngọc Hồi - Yên Viên (dự án liên quan tới thông tin tiêu cực 80 triệu yen) vẫn đang được triển khai bình thường", Bộ trưởng GTVT khẳng định.

Ngọc Lương (Ngọc Lương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem