Bố VĐV Lê Thị Nhi: "Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi con giành HCV SEA Games"

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 17/05/2023 11:10 AM (GMT+7)
Tại kỳ SEA Games 32, VĐV Lê Thị Nhi (đến từ Gia Lai) đã giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn Kickboxing. Có thể nói, đây là tấm HCV đầu tiên của thể thao Gia Lai ở một kỳ Đại hội thể thao của khu vực.
Bình luận 0

Tấm HCV đầu tiên của thể thao Gia Lai tại Sea Games

Những ngày qua, rất đông bà con lối xóm đã đến nhà của VĐV Lê Thị Nhi (ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) để thăm hỏi và chia sẻ niềm vui cùng gia đình. Nhi vừa xuất sắc giành tấm Huy chương vàng ở bộ môn Kickboxing tại SEA Games 32 được tổ chức trên đất Campuchia.

Bố VĐV Lê Thị Nhi: "Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi con giành HCV SEA Games" - Ảnh 1.

VĐV Lê Thị Nhi (áo đỏ) xuất sắc đánh bại võ sĩ Teodoro Martine đến từ Philippines ở hạng cân 50 kg nữ nội dung light contact với tỷ số 3-0 để giành tấm HCV SEA Games ở bộ môn Kickboxing. Ảnh: Lê Giang

Đây không phải lần đầu cô gái 20 tuổi này tham dự SEA Games. Còn nhớ, vào năm 2022, em góp mặt ở đội tuyển Kickboxing Việt Nam tham dự SEA Games 31. Tiếc rằng, Nhi chỉ giành Huy chương đồng tại kỳ đại hội năm đó. Đối với tấm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, Nhi đã làm rạng danh của thể thao tỉnh Gia Lai bởi đây là tấm huy chương đầu tiên của địa phương này.

Không giấu nổi vẻ hạnh phúc, ông Lê Văn Lợi – bố của Nhi chia sẻ, vào chiều ngày 15/5, hai vợ chồng anh vội vã bốc hàng tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh xong rồi mở điện thoại thông minh đón xem trận chung kết của con gái.

Bố VĐV Lê Thị Nhi: "Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi con giành HCV SEA Games" - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Lợi không giấu nổi niềm vui, sự hạnh phúc khi con gái đạt thành tích cao tại kỳ đại hội thể thao của khu vực Đông Nam Á. Ảnh: H.L

"Lúc xem, hai vợ chồng đều rất hồi hộp, lo lắng. Khi trọng tài công bố kết quả thì gia đình mới vui sướng, vỡ òa hạnh phúc. Tôi rất tự hào về con gái của mình. Mấy ngày hôm nay, bà con họ hàng, rồi hàng xóm liên tục gọi điện để hỏi thăm và chúc mừng thành tích của cháu", anh Lợi nói.

Nhiều thành tích đáng tự hào

Được biết, Nhi là chị cả trong một gia đình có 3 chị em, bố mẹ làm buôn bán nhỏ tại thị trấn Chư Ty. Em hiện đang là vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai.

Gia đình không có ai theo đuổi sự nghiệp thể thao nhưng Nhi "bén duyên" với môn võ cổ truyền vào năm học lớp 7. Thời điểm đó, gần nhà của Nhi có một lớp võ cổ truyền Hoàng Trúc của võ sư Hoàng Danh Trúc nên bố mẹ đã đăng ký cho em tại đây.

Bố VĐV Lê Thị Nhi: "Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi con giành HCV SEA Games" - Ảnh 3.

Bên cạnh 2 tấm huy chương tại SEA Games 31 và 32, Lê Thị Nhi có đạt nhiều huy chương khác tại các giải Kickboxing trong nước. Ảnh: H.L

"Trong quá trình học, tôi thấy Nhi rất chăm chỉ, nỗ lực tập luyện tốt và có năng khiếu nữa. Thấy được điều này, tôi đã đăng ký tên em và 4 học viên khác của lớp vào danh sách đoàn thể thao huyện Đức Cơ tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh năm 2018 ở bộ môn võ cổ truyền. Không ngờ tại kỳ đại hội này, Nhi đã xuất sắc giành huy chương bạc và nó vượt ngoài sự kỳ vọng của tôi giành cho em", võ sư Hoàng Danh Trúc cho hay.

Với thành tích khi ấy, Nhi đã lọt vào "mắt xanh" của các "tuyển trạch viên" thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai. Từ đó, trung tâm đã mời em về TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) để tập luyện, đào tạo.

Bố VĐV Lê Thị Nhi: "Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi con giành HCV SEA Games" - Ảnh 4.

Nhi còn được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vào năm 2022. Ảnh: H.L

"Lúc đầu, Nhi lên TP.Pleiku tập luyện, mỗi lần gọi điện về nói chuyện, cháu bảo rất nhớ nhà. Mỗi lần tập luyện, cháu kể phải tập rất mệt mỏi, áp lực và thường xuyên chấn thương. Hai vợ chồng cũng rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên cháu sống xa nhà. Gia đình cũng chỉ biết động viên, an ủi để con cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, theo đuổi đam mê với môn thể thao mà mình đã lựa chọn", anh Lợi bộc bạch.

Tin vui đến với Nhi vào tháng 9/2020 khi em được lựa chọn vào đội tuyển Kickboxing Quốc gia và đã tham gia thi đấu nhiều giải trong nước, khu vực. Thời điểm này, Nhi mới chỉ 17 tuổi. Tại các giải đấu mà mình tham dự, Nhi đã tỏa sáng rực rỡ và đạt được nhiều thành tích như Huy chương Vàng Giải Vô địch Cup Kickboxing toàn quốc các năm 2020 và 2021, Huy chương Bạc Giải trẻ Kickboxing năm 2020, Huy chương Đồng Giải Vô địch Kickboxing năm 2020, Huy chương Vàng Giải trẻ Kickboxing 2019, Huy chương Bạc Giải Vô địch Kickboxing năm 2019…Bên cạnh đó, Nhi còn vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vào năm 2022.

Bố VĐV Lê Thị Nhi: "Gia đình vỡ òa hạnh phúc khi con giành HCV SEA Games" - Ảnh 5.

Ông Lê Văn Lợi xem lại những bằng khen tại các giải đấu Kickboxing mà con gái từng tham dự. Ảnh: H.L

Trao đổi với PV Dân Việt, võ sư Trần Bảo Sơn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai cho hay: "Tại SEA Games lần này ở bộ môn Kickboxing, Nhi được thi đấu ở nội dung hoàn toàn mới đó là light contact. Tuy nhiên, nhưng em tỏ ra bắt nhịp rất nhanh, thể hiện lối chơi phù hợp để đánh bại đối thủ một cách thuyết phục và giành huy chương vàng. Kết quả này phản ánh đúng những nỗ lực tập luyện của em. Tôi rất phấn khích trước thành tích này. Tấm HCV SEA Games mà Nhi giành được là niềm niềm tự hào của ngành thể thao Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem