Xung quanh chuyện dàn nóng điều hoà chung cư An Bình Plaza đã sập

Minh Khôi - Trần Lê Thứ tư, ngày 05/05/2021 14:03 PM (GMT+7)
Sự cố sập dàn nóng điều hoà tại chung cư An Bình Plaza (Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã xảy ra và gây lo lắng cho người dân
Bình luận 0

Tối 27/4, dàn nóng điều hòa của chung cư An Bình Plaza bất ngờ sập xuống khu vui chơi trẻ em. Rất may, thời điểm dàn nóng điều hòa nặng hàng trăm kg sập xuống vào lúc tối muộn, trời có mưa nên không dẫn tới thương vong.

Bộ Xây dựng mới nghiệm thu, dàn nóng điều hoà chung cư An Bình Plaza đã sập - Ảnh 2.

Chung cư An Bình Plaza vừa được Bộ Xây dựng nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ ngày 7/4 vừa qua.

Dù vậy, vụ việc đã gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng cư dân tòa nhà An Bình Plaza. Nhất là trong bối cảnh, công trình chung cư An Bình Plaza mới được cơ quan chức năng thuộc Bộ Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Bộ Xây dựng mới nghiệm thu, dàn nóng điều hoà chung cư An Bình Plaza đã sập - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sập dàn nóng điều hòa gây hoang mang cư dân chung cư An Bình Plaza.

Nhiều ý kiến của cư dân sống tại chung cư này lo ngại, khi cơ quan chịu trách nhiệm giám định chất lượng công trình xây dựng cấp cao vừa đồng ý với kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư xong thì sự cố xảy ra. Giả sử lúc dàn nóng điều hòa rơi xuống khu vui chơi có các cháu bé thì hậu quả sẽ ra sao?

Bộ Xây dựng mới nghiệm thu, dàn nóng điều hoà chung cư An Bình Plaza đã sập - Ảnh 4.

Nhiều dàn nóng điều hòa tại chung cư An Bình Plaza gây lo lắng cho cư dân.

Đáng chú ý, dù đầu tháng 4 mới được Bộ Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng theo thông tin thu thập được, nhiều căn hộ tại tòa nhà An Bình Plaza đã có cư dân dọn đến ở từ trước Tết Nguyên đán 2021.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, chủ đầu tư công trình tòa nhà An Bình Plaza đã vi phạm về điều kiện bàn giao căn hộ, cho cư dân vào ở trước khi được cơ quan chức năng chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư tòa nhà. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng không thể trốn tránh trách nhiệm khi quản lý địa bàn nhưng để chủ đầu tư cho dân vào ở trong công trình chưa đủ điều kiện.

Trả lời về nguyên nhân gây ban đầu gây sập dàn nóng điều hoà, đại diện chủ đầu tư chung cư An Bình Plaza cho biết, về việc xác định nguyên nhân, thông tin từ các cơ quan chức năng đến thời điểm hiện tại cho thấy là do một doanh nghiệp thuê văn phòng tại dự án đã tiến hành lắp đặt và phân bổ các cục nóng chưa đều, khiến cho khi vận hành xuất hiện tình trạng rung lắc, dẫn tới sự cố sập dàn nóng điều hoà.

Đồng thời, Ban quản lý chung cư An Bình Plaza sẽ cho rà soát toàn bộ giá đỡ điều hòa của dự án và giám sát việc lắp đặt của các đơn vị thuê văn phòng cũng như căn hộ tại dự án.

KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, nếu chuyên môn vững không bao giờ đồng ý bố trí giàn cục nóng điều hòa hay những hạng mục kiến trúc ngay bên trên khu vui chơi cho trẻ nhỏ hoặc khu vực tập trung đông người, tiềm ẩn nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

KTS Tùng cũng đặt vấn đề về năng lực, đạo đức nghề nghiệp của đơn vị thiết kế, bản thân kiến trúc sư khi tồn tại lỗi sơ đẳng như vậy. Đồng thời, vị chuyên gia này cũng nghi ngờ trình độ của cơ quan thẩm định là Cục Quản lý hoạt động xây dựng, thuộc Bộ Xây dựng đồng ý cho chủ đầu tư đặt giàn cục nóng điều hòa ngay bên trên khu vui chơi trẻ em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem