bội chi ngân sách
-
GDP/người của Việt Nam có thể đạt trên 101 triệu đồng vào năm 2023
Bộ Tài chính vừa công khai các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2023 vừa được Quốc hội phê duyệt tại Dư toán ngân sách Nhà nước năm 2023.
-
Năm 2023 Chính phủ dự kiến vay gần 26 tỷ USD, 65% tiền vay nợ để bù đắp bội chi
Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2022 và dự kiến năm 2023, theo đó, Việt Nam dự kiến vay hơn 644.515 tỷ đồng (tương đương gần 26 tỷ USD) cho năm 2023.
-
Nợ công không quá 60% GDP vào năm 2030
Dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ bình quân không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước; nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.
-
Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Với 465/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
-
Chốt bội chi ngân sách năm 2022 là 4%
Sáng 13/11, 465/468 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
-
ĐBQH đề nghị gói hỗ trợ tiền mặt khoảng 3 - 4%GDP, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng sợ lạm phát
Trong phiên chất vấn chiều 11/11, ĐBQH cho rằng cần phải sử dụng gói hỗ trợ bằng tiền mặt khoảng 3 - 4%GDP, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, việc hỗ trợ bằng tiền mặt cho người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể gây ra nhiều hiệu ứng tiêu cực.
-
10 tháng: Chi hơn 31.000 tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19
Theo Bộ Tài chính, về chi ngân sách Nhà nước, lũy kế chi 10 tháng đạt 1.149,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán. Ước tính đến hết tháng 10/2021, NSNN đã chi 31,55 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và 19,22 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
-
Đại biểu Quốc hội: Lực lượng lao động bị sang chấn tinh thần là điều chưa từng xảy ra, để lại di chứng lâu dài
Theo Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải (Hà Nam), giai đoạn giãn cách vừa qua, chúng ta quan tâm nhiều tác động về khía cạnh kinh tế nhưng hậu quả về mặt tâm lý cũng là vấn đề nghiêm trọng. Lực lượng lao động bị sang chấn tinh thần là điều chưa từng xảy ra và nó sẽ để lại di chứng lâu dài.
-
Dự kiến tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách TP.HCM lên 21%
Với tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương hưởng ở mức 21%, ước tính số tiền ngân sách TP.HCM được giữ lại từ số thu năm 2022 vào khoảng 41.536 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ.
-
Chuyên gia hiến kế tại tọa đàm trực tuyến Dân Việt: Để doanh nghiệp phục hồi, cần chấp nhận sai sót
Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nếu nền kinh tế thị trường được làm theo quy định, tiến theo quy trình mà không hướng đến mục tiêu thì nền kinh tế, các doanh nghiệp sẽ khó hồi phục. "Chúng ta cần chấp nhận sai sót để đạt mục tiêu", ông Cung nói.