Bốn thống đốc Nga bất ngờ từ chức hàng loạt sau lệnh trừng phạt từ phương Tây

Lê Phương (Reuters) Thứ tư, ngày 11/05/2022 13:42 PM (GMT+7)
Bốn thống đốc khu vực của Nga đã từ chức ngay hôm 10/5 trong bối cảnh nước này phải gánh chịu tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây
Bình luận 0
Bốn thống đốc Nga từ chức sau lệnh trừng phạt từ phương Tây - Ảnh 1.

Động thái mới liệu có giúp nền kinh tế Nga chống chọi được với ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây? Ảnh: Reuters

Thống đốc các vùng Tomsk, Saratov, Kirov và Mari El của Nga đã tuyên bố rời nhiệm sở ngay lập tức, trong khi người đứng đầu vùng Ryazan cho biết ông sẽ không tranh cử thêm một nhiệm kỳ nào nữa.

Hai trong số các thống đốc - Sergey Zhvachkin của tỉnh Tomsk và Valery Radaev của tỉnh Saratov ở vùng liên bang Volga - đã phục vụ trong hai nhiệm kỳ liên tiếp và đảm nhiệm các chức vụ trong một thập kỷ kể từ năm 2012.

Các cuộc bầu cử mới dự kiến sẽ diễn ra ở cả 5 khu vực vào tháng 9/2022.

Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm quyền thống đốc cho cả năm khu vực. Một số thống đốc sắp mãn nhiệm đại diện cho những khu vực nơi Đảng Nước Nga thống nhất (UR) chiếm tỷ lệ phiếu bầu yếu trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái.

Mặc dù việc từ chức hàng loạt đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông ở Nga, song các nhà phân tích không coi đây là một sự kiện bất thường.

Theo Aleksey Markin, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chính trị, các thống đốc có thể tuyên bố từ chức trước cuộc bầu cử nếu họ cảm thấy sự tín nhiệm của người dân đang giảm dần.

Trong khi đó, Ilya Grashchenkov, người đứng đầu trung tâm phát triển chính trị khu vực ở Moscow, cho biết Điện Kremlin đang loại bỏ các thống đốc yếu kém trong bối cảnh triển vọng kinh tế của đất nước ngày càng xấu đi do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông Grashchenkov nói: "Cần phải cơ cấu lại nền kinh tế, đặc biệt là ở những khu vực mà ảnh hưởng của phương Tây là đáng kể. Những thống đốc này cần được thay thế bằng những lựa chọn bổ sung trẻ hơn".

Theo Bộ Kinh tế Nga, nền kinh tế nước này dự kiến sẽ tăng 8,8% trong năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem