Bốn trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM hoạt động trở lại, hàng chục tài xế đi từ sáng sớm vật vã, xếp hàng chờ đợi

Chinh Hoàng Thứ hai, ngày 16/01/2023 17:47 PM (GMT+7)
Trước thông tin bốn trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM hoạt động trở lại hàng chục tài xế vui mừng rục rịch mang xe đi đăng kiểm từ lúc 2-3h sáng. Tuy nhiên, vẫn cảnh tượng quen thuộc, nhiều tài xế vật vã, xếp hàng chờ đợi đến lượt được đăng kiểm.
Bình luận 0

Từ 16/1, bốn trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM hoạt động trở lại, gồm: 50-03V tại phường Tam Bình, TP.Thủ Đức; chi nhánh 50-03 VCN tại phường Linh Trung, TP.Thủ Đức; 50-05V tại phường An Phú Đông, quận 12; 50-07V tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Tài xế thức dậy từ 2h sáng để đi đăng kiểm xe

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại trung tâm đăng kiểm cơ giới 50-05V (quốc lộ 1A, An Phú Đông, quận 12) cho thấy, nhiều tài xế, chủ xe khi biết tin các trung tâm này hoạt động trở lại đã thu xếp đưa phương tiện đi kiểm định từ 2-3 giờ sáng. Các tài xế dừng xe trước cổng, khuôn viên các trung tâm đăng kiểm để chờ làm thủ tục kiểm định xe.

Bốn trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM hoạt động trở lại, hàng chục tài xế đi từ sáng sớm vật vã, xếp hàng chờ đợi - Ảnh 1.

Biết Trung tâm đăng kiểm cơ giới 50-05V (quốc lộ 1A, An Phú Đông, quận 12) hoạt động trở lại, nhiều tài xế, chủ xe thu xếp đưa phương tiện đi kiểm định từ 2-3 giờ sáng. Ảnh: Chinh Hoàng

Anh Lê Hoàng Minh (tài xế ô tô 7 chỗ, ngụ quận Tân Bình) cho biết: Anh đến từ 2h sáng vì mong đăng kiểm xong sớm bởi tình trạng xe chờ đăng kiểm quá đông.

Khi hay thông tin bốn trung tâm đăng kiểm được hoạt động trở lại vào cuối chiều hôm qua, anh rất vui, dậy thật sớm để chuẩn bị.

"Ngoài bốn trung tâm đã được hoạt động trở lại còn có các trung tâm đăng kiểm ở các quận trên địa bàn TP.HCM đang hoạt động. Nhưng lượt vé đã hết, người sắp hàng quá đông, chỗ nào tôi cũng ghé qua nhưng không thể chờ đến phiên mình được", anh Minh thổ lộ.

Tình trạng ùn ứ ở trung tâm đăng kiểm 50-05V (quốc lộ 1A, An Phú Đông, quận 12). Clip: Chinh Hoàng

Tương tự như trường hợp anh Minh, tài xế Cao Đông (ngụ quận 12) cho hay vì lo lắng gặp phải trường hợp chờ đợi như những lần trước nên anh đã đến trung tâm đăng kiểm 50-05V từ 4h sáng lấy vé để có vị trí thuận lợi.

Nhưng đến hơn 15h chiều hôm nay xe anh Đông mới hoàn tất thủ tục đăng kiểm. "Hiện tại số vé ở đây chỉ có giới hạn, bắt buộc phải đi sớm mới được, những lần trước tôi chờ đợi đến phát ngán. Nhiều lúc phải ấm ức quay về", anh Đông cho hay.

Đăng kiểm xe ở TP.HCM vẫn còn khó

Theo nhiều tài xế tại có mặt tại trung tâm đăng kiểm 50-03V (phường Tam Bình, TP.Thủ Đức) tình hình đăng kiểm vẫn còn khó khi lượng xe quá tải, phiếu quy định chỉ có giới hạn 150 vé. Không đến sớm chen vào được hàng xem như ngày hôm đó xác định xe không đến lượt đăng kiểm và chỉ biết ngậm ngùi ra về.

Bốn trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM hoạt động trở lại, hàng chục tài xế đi từ sáng sớm vật vã, xếp hàng chờ đợi - Ảnh 4.

Tại Trung tâm đăng kiểm cơ giới 50-03V (quốc lộ 1A, An Phú Đông, quận 12) đến hơn 16h ngày 16/1 vẫn còn tình trạng ùn ứ. Ảnh: Chinh Hoàng

Tài xế Nguyễn Quân (ngụ TP.Thủ Đức, ô tô 4 chỗ) thông tin: Những ngày trước đó, anh đã đi khắp các nơi có đăng kiểm xe nhưng hầu hết những nơi này đều báo "hết lịch". Chiều nay, hay thông tin gần nhà mình đã mở cửa trở lại trung tâm đăng kiểm nên anh Quân đã ra xếp hàng từ sớm. Hiện xe ô tô của anh Quân đã hoàn thiện thủ tục đăng kiểm.

Bốn trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM hoạt động trở lại, hàng chục tài xế đi từ sáng sớm vật vã, xếp hàng chờ đợi - Ảnh 5.

Trung tâm kiểm 50-03V (phường Tam Bình, TP.Thủ Đức) nhiều xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm từ sớm. Ảnh: Chinh Hoàng

Đại diện Trung tâm kiểm 50-03V (phường Tam Bình, TP.Thủ Đức) chia sẻ: Để tránh tình trạng ùn tắc, xếp hàng dài chờ đợi như những lần trước, tạm thời trung tâm sẽ phát 150 phiếu, nếu thời gian còn, trung tâm sẽ phát thêm số thứ tự để phục vụ người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem