“Bóng đen” Mỹ lan sang Việt Nam, hàng loạt đại gia mất tiền tỷ

Quang Sơn Thứ năm, ngày 25/10/2018 18:55 PM (GMT+7)
Sự lo lắng bao trùm từ Mỹ sang Châu Á, thị trường chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ.
Bình luận 0

Đêm qua theo giờ Việt Nam, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch tồi tệ, các nhà đầu tư phố Wall bán đổ bán tháo cổ phiếu khiến các chỉ số giảm sâu về mức thấp nhất trong năm. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Mỹ Dow Jones lao dốc hơn 600 điểm, xóa sạch tất cả đà tăng trong cả năm 2018. Chỉ số S&P 500 cũng mất 3,09%, và Nasdaq Composite bốc hơi 4,43%. Các tờ báo lớn tại Mỹ gọi phiên hôm qua là ngày giao dịch hoảng loạn của nhà đầu tư phố Wall.

img

Chứng khoán Mỹ chứng kiến phiên giao dịch hoảng loạn vào đêm qua theo giờ Việt Nam

Đà bán tháo đã nhanh chóng lan sang các thị trường châu Á, khi Nikkei 225 của Nhật kết phiên mất tới 3,86%, Hang Sheng tại Hồng Kông mất khoảng 1,15%, KOSPI tại Hàn Quốc trượt 1,63%...

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng tiêu cực này, VN-Index lao dốc ngay 30 điểm ngay đầu phiên giao dịch, về mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2017. Sau đó, lực cầu vào khá hơn đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Kết phiên, VN-Index mất 12,56 điểm xuống 910,17 điểm, đánh dấu phiên lao dốc mạnh thứ 6 liên tiếp.Trên HOSE, có 233/246 mã giảm giá. Điểm tích cực là thanh khoản toàn thị trường đã được cải thiện tốt với hơn 5300 tỷ đồng đổ vào thị trường.

img

Tất cả các chỉ số chứng khoán Việt đều chìm sâu

Đà giảm giá lan tỏa trên hầu hết các ngành chủ chốt của nền kinh tế như: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, dầu khí, bất động sản. Đặc biệt, các cổ phiếu có vốn hóa lớn của các đại gia trên sàn cũng chịu ảnh hưởng rất mạnh.

VIC của Vingroup giảm 2000 đồng xuống 95.000 đồng/cổ phiếu. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bốc hơi gần 3.700 tỷ đồng. MWG của Thế giới di động giảm 3.500 đồng, thổi bay 165 tỷ đồng khỏi túi của đại gia Nguyễn Đức Tài. VJC của Vietjet Air tiếp tục giảm 800 đồng xuống còn 126.000 đồng/cổ phiếu, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo mất hơn 100 tỷ.

Đáng chú ý, bất chấp đà lao dốc của thị trường, NVL của Novaland tiếp tục tăng tốt 1.600 đồng, MSN của Masan tăng 2.500 đồng hay VCS của đại gia gạch ốp lát Vicostone cũng bất ngờ tăng 1.800 đồng.

“Dân chơi” đua nhau cắt lỗ , đại gia bất động sản vẫn “bỏ két” hàng trăm tỷ đồng

Thị trường lao dốc phiên thứ 5 liên tiếp, nhà đầu tư chấp nhận bán tháo để bảo toàn vốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem