BOT Cai Lậy (Tiền Giang): Hai ngày thu phí giao thông vẫn đảm bảo thông suốt

Thiên Long - Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 09/10/2022 14:10 PM (GMT+7)
Sau hai ngày BOT Cai Lậy (Tiền Giang) chính thức trở lại thu phí, tình hình giao thông, an ninh trật tự vẫn đảm bảo thông suốt. Có 1 trường hợp duy nhất tài xế khiếu nại bị thu tiền 2 lần khi lưu thông qua trạm này.
Bình luận 0

Chiều 9/10, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, sau hai ngày trạm thu phí BOT Cai Lậy chính thức đi vào hoạt động, phương tiện lưu thông trên QL1 ổn định. Trật tự an toàn giao thông đảm bảo, không xảy ra bất kỳ vụ ùn tắc, nhất là khu vực trạm thu phí trên QL1 và tuyến tránh.

BOT Cai Lậy (Tiền Giang): Hai ngày thu phí giao thông vẫn đảm bảo thông suốt - Ảnh 1.

BOT Cai Lậy chính thức thu phí vào ngày 7/10, lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sau hai ngày thu phí tình hình giao thông, an ninh trật tự đảm bảo. Ảnh: Thiên Long

Theo cán bộ quản lý BOT Cai Lậy, dù vào cao điểm thứ Bảy và Chủ nhật xe tải vận chuyển hàng hóa, xe khách tăng cao nhưng các phương tiện chấp hành rất tốt.

Giám đốc Công ty TNHH đầu tư QL1 Tiền Giang (doanh nghiệp đầu tư dự án), ông Lê Trung Duy cho biết: Hệ thống thu phí tự động không dừng của trạm thu phí trên QL1 và tuyến tránh thị Cai Lậy, hoạt động ổn định. Công ty đã áp dụng thu phí liên trạm, khi phương tiện đi qua 2 trạm thu phí trên 1 chiều lưu thông thì chỉ trả tiền 1 lần.

Theo ông Duy, mức phí tại BOT Cai Lậy được phân theo 5 nhóm cụ thể.

Ông Duy trao đổi thêm: Có trường hợp tài xế phản ánh với công ty, cụ thể tài xế điều khiển xe biển số 65H- 00026 cho rằng, lộ trình chạy từ Cần Thơ đi TP.HCM khi đến trạm thu phí BOT Cai Lậy trên QL1 đã thu 49.000 đồng, nhưng khi vào trạm tuyến tranh thì lại thu lần nữa, với số tiền 69.000 đồng.

"Công ty sẽ kiểm tra lại, nếu thật sự như vậy sẽ hoàn tiền lại, đồng thời sẽ trao đổi trực tiếp với tài xế để được rõ hơn", ông Duy khẳng định.

"Trường hợp xe từ miền Tây đi TP.HCM qua trạm BOT trên QL1 thì thu theo mức giá trên QL1, thấp nhất 14.000đ/lượt, cao nhất 118.000đ/lượt. Trường hợp xe từ TP.HCM đi miền Tây, nếu đi qua trạm tuyến tránh Cai Lậy thì mức giá thu thấp nhất 24.000 đ/lượt, cao nhất 137.000đ/lượt. Còn đi theo QL1 về miền Tây qua trạm thu phí BOT trên QL1 thì thu mức giá thấp nhất 14.000đ/lượt, cao nhất 118.000đ/lượt. Những ngày đầu, trạm thu phí hoạt động luôn ổn định, phương tiện qua lại nhanh... đó là tín hiệu đáng mừng cho nhà đầu tư", ông Lê Trung Duy, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư QL1 Tiền Giang (doanh nghiệp đầu tư dự án) nói.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem