Brazil: Vừa uống rượu vừa chơi “cò quay Nga” và cái kết thảm khốc

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 06/04/2021 10:05 AM (GMT+7)
Một sinh viên luật 20 tuổi ở Brazil tự bắn vào đầu mình trong trò chơi “cò quay Nga”, với một khẩu súng lục ổ xoay đã lên đạn.
Bình luận 0

img

Norte từng nhiều lần chơi trò "cò quay Nga" trước đây, theo lời kể của một người bạn.

Theo Daily Mail, Cades Emanuel Pimenta Santos Norte chơi trò chơi chết người với một người bạn tại nhà ở thành phố Janaúba.

Hai người bạn vừa uống vừa thay nhau cầm khẩu súng có một viên đạn và đưa lên đầu bóp cò.

Trò chơi kết thúc sau khi Norte tự bắn vào đầu mình và qua đời không lâu sau đó, cảnh sát địa phương cho biết.

Người bạn nói với cảnh sát rằng Norte gọi anh ta đến uống rượu và nghe nhạc. Khi đến nơi, người bạn thấy Norte đã cầm sẵn khẩu súng lục ổ xoay trên tay.

Norte muốn cả hai chơi trò “cò quay Nga”, mỗi người sẽ xoay ổ đạn rồi đưa lên đầu bóp cò. Người bạn nói anh ta đã 2 lần đưa súng lên đầu bóp cò nhưng may mắn không hề hấn gì. Nhưng sau đó Norte tự bắn vào đầu mình tử vong.

Người bạn nói anh ta quen Norte 6 năm, đã 4 lần chơi trò chết người này với nhau trong quá khứ.

Cảnh sát Brazil hiện đang xác minh nguồn gốc của khẩu súng. Cảnh sát xác nhận nạn nhân tử vong do vết đạn bắn.

“Cò quay Nga” là trò chơi chết người, trong đó người chơi đánh cược tính mạng mình trong mỗi lần bóp cò. Nhiều nạn nhân trong trò chơi này là các thanh thiếu niên.

Năm 2015, thiếu niên Brazil Ana Julia Lima Clemente tử vong sau khi tự bắn mình bằng một khẩu súng trong trò chơi “cò quay Nga”.

Clemente, 15 tuổi, hai lần bóp cò nhưng súng không nổ, đến lần thứ ba thì tử vong.

Một năm sau, Austin Barcarcel, thanh niên đến từ bang Virginia, Mỹ, tự bắn chết mình khi chơi trò “cò quay Nga” vào đúng sinh nhật thứ 18.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem