'Búa tạ' - siêu vũ khí của Nga có khả năng phá hủy một sân vận động bóng đá

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 11/01/2023 15:17 PM (GMT+7)
Hệ thống pháo cối tự hành 2S4 Tulip của Nga có thể được sử dụng để bắn vũ khí hạt nhân siêu nhỏ và có khả năng phá hủy một khu vực rộng bằng một sân vận động bóng đá.
Bình luận 0
'Búa tạ' - siêu vũ khí của Nga có khả năng phá hủy một sân vận động bóng đá - Ảnh 1.

Hệ thống pháo cối tự hành 2S4 Tulip của Nga. Ảnh: Wiki

Nga được cho là đang lên kế hoạch triển khai hệ thống súng cối có khả năng hạt nhân lớn nhất thế giới trong bối cảnh các lực lượng nước này tiếp tục gặp khó khăn ở Ukraine. Cối tự hành The 2S4 Tulip được mệnh danh là "Búa tạ" và có kích thước lớn gấp đôi các loại phương tiện tương tự của NATO (240mm).

Với tầm bắn gần 20km, vũ khí này có khả năng phá hủy các công sự lớn, thiết bị quân sự hoặc các vị trí đóng quân của Ukraine.

Bên cạnh đó, 2S4 Tulip cũng có thể bắn bom hạt nhân, mặc dù nó có thể bị giới hạn ở "hạt nhân siêu nhỏ", nhằm phá hủy một khu vực có kích thước bằng một sân vận động bóng đá.

Loại vũ khí mạnh mẽ này đã được sử dụng ở Afghanistan, Chechnya và Syria.

2S4 Tulip cũng có thể bắn các loại đạn xuyên giáp, dẫn đường bằng laser và đạn chùm, cũng như vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Các lực lượng của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát động một cuộc phản công dữ dội dọc theo mặt trận phía đông của Ukraine.

Một nguồn tin an ninh nói với Daily Mirror: "2S4 Tulip là loại vũ khí khổng lồ, có sức tàn phá lớn khi sử dụng vũ khí thông thường và có khả năng phá hủy một khu vực rộng lớn. Ở phía ngược lại, chúng cũng có thể trở thành mục tiêu của các đội máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine, những người đang săn lùng các thiết bị tấn công của Nga hàng ngày".

Soledar và thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk gần đây là tâm điểm các đợt tiến công dữ dội của lực lượng Nga. Thành phố có diện tích hơn 12,3 km2 với dân số trước chiến sự gần 10.500 người, có các mỏ muối và thạch cao. Giao tranh xung quanh khu vực diễn ra đặc biệt khốc liệt, tổn thất của cả hai bên đều rất lớn.

Tổng thống Zelensky nói: "Mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn, gần như không còn sự sống. Toàn bộ vùng đất gần Soledar được bao phủ bởi vết tích của những cuộc tấn công".

Đầu năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine, đây được xem như là giải pháp giúp Kiev đối phó với các cuộc không kích tiếp từ Nga. Ngay sau Mỹ, Đức cũng đưa ra một cam kết tương tự.

Không chỉ vậy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ viện trợ số lượng đáng kể xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên một mẫu xe tăng do phương Tây thiết kế được cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine và quá trình chuyển giao đang được gấp rút thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem