Bực tức vì bị đánh, thanh niên rút dao đâm chết người rồi bỏ trốn

Quang Đăng Thứ tư, ngày 24/02/2021 11:26 AM (GMT+7)
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã dùng dao bấm mang theo đâm vào vùng ngực của nạn nhân, dẫn đến tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Bình luận 0

Sáng 24/2, thông tin từ phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Ngọc Thạch (SN 1988) trú thôn Phước An 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước về hành vi "giết người" sau 10 ngày bỏ trốn.

Bực tức vì bị đánh, thanh niên rút dao đâm chết người rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Ngọc Thạch tại cơ quan công an. Ảnh: ANNT

Trước đó, vào tối 14/2 (mùng 3 Tết Tân Sửu), sau khi nhậu say, Lê Ngọc Thạch chở theo một người bạn khác tên S. lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Phước An 1, xã Phước Vinh thì bị té ngã trước nhà anh Phùng Tấn Đạt. 

Lúc này, anh Đạt trong nhà chạy ra giúp đỡ Thạch thì phát hiện S. là cháu của mình nên khuyên cả hai về nhà. Tuy nhiên, Thạch không đồng ý, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi đó, anh Phùng Tấn Đạt đã dùng tay tát vào mặt Thạch. Vì bực tức và sẵn có hơi men, nên Lê Ngọc Thạch đã lấy dao bấm mang theo đâm mạnh vào ngực anh Đạt dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Lê Ngọc Thạch đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định truy nã. Sau gần 10 ngày bỏ trốn, tối 22/2 Lê Ngọc Thạch ra đầu thú.

Được biết, đối tượng Thạch từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" vào năm 2016. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Thuận đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem