Bình Dương: Bức xúc vì tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, người dân phải tự đi mua

Trần Khánh Thứ ba, ngày 11/04/2023 12:33 PM (GMT+7)
Tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế gây ra nhiều bất cập khi người dân Bình Dương đi khám chữa bệnh. Sở Y tế Bình Dương kỳ vọng, Nghị quyết 30/NQ-CP sẽ giúp tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế nghiêm trọng vừa qua.
Bình luận 0

Thiếu thuốc và trang thiết bị y tế nghiêm trọng

Thời gian qua, nhiều cử tri ở Bình Dương tiếp tục phản ánh tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người dân tham gia khám bệnh bằng bảo hiểm y tế phải tự mua các thiết bị y tế để thực hiện việc khám chữa bệnh. Việc này dẫn đến nhiều bất cập như không kiểm soát được giá vật tư y tế, hoặc mua nhầm sản phẩm kém chất lượng. Thực tế trên gây nhiều bức xúc cho người đi khám chữa bệnh.

Nhiều cử tri ở Bình Dương phản ánh tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế khi đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Trần Khánh

Nhiều cử tri ở Bình Dương phản ánh tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế khi đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Trần Khánh

Cử tri Cao Thị Thu Hồng, ngụ ấp Bình Hưng, xã Bạch Đằng (TP.Tân Uyên) cho biết, khi đi khám chữa bệnh, một số loại thuốc nằm trong danh mục bảo hiểm y tế không có, người dân phải ra bên ngoài mua.

Cử tri Nguyễn Ngọc Sinh, ngụ xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng) phản ánh việc ông nhập viện và nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ông Sinh phải đóng tiền viện phí bao gồm tiền kim tiêm, găng tay… Nhưng khi xuất viện thì ông phải trả lại kim tiêm.

Cử tri Nguyễn Văn Cư, ở phường Chánh Phú Hòa (TX.Bến Cát) cũng phản ánh, việc khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân.

Cụ thể, khi người dân khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, các vật tư y tế như dây chuyền nước, ống tiêm, bông băng, thuốc... thường xuyên thiếu. Người nhà bệnh nhân phải tự tìm mua bên ngoài.

Việc thiếu thuốc và trang thiết bị y tế  gây phiền hà, bất tiện và bức xúc đối với cả người bệnh và thân nhân nuôi bệnh. Ảnh minh họa: Trần Khánh

Việc thiếu thuốc và trang thiết bị y tế gây phiền hà, bất tiện và bức xúc đối với cả người bệnh và thân nhân nuôi bệnh. Ảnh minh họa: Trần Khánh

Cả việc xét nghiệm máu, người nhà cũng phải đến các bệnh viện khác để thực hiện các công tác xét nghiệm. Sau đó, người nhà mang kết quả xét nghiệm về cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. "Việc này gây phiền hà, bất tiện và bức xúc đối với cả người bệnh và thân nhân nuôi bệnh", ông Cư nói.

Ghi nhận chung, các cử tri đề nghị UBND tỉnh, ngành y tế sớm có giải pháp khắc phục tình trạng tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người an tâm khám chữa bệnh.

Khắc phục sớm tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế

Trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, sinh phẩm y tế đang là thực tế diễn ra tại nhiều bệnh viện trên toàn quốc.

Năm 2022, bệnh viện đã tích cực thực hiện trình chủ trương đấu thầu hóa chất xét nghiệm cho năm 2022-2023 và đã xây dựng, trình các cấp xin phê duyệt kế hoạch của gói thầu này.

Tuy nhiên, do còn một số vướng mắc về pháp lý nên kế hoạch chưa được phê duyệt, phải điều chỉnh thực hiện lại.

Y bác sĩ phẩu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: T.L

Y, bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: T.L

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn lại một ít hóa chất xét nghiệm để phục vụ cho công tác điều trị người bệnh.

Đối với những loại hóa chất xét nghiệm đã hết, nhân viên y tế sẽ hướng dẫn, giải thích cho người dân mang mẫu máu đến cơ sở y tế khác trong cùng địa bàn tỉnh để thực hiện, và phải mất phí.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đa số người bệnh và thân nhân người bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như, người bệnh không có thân nhân, người thân không tìm được các cơ sở y tế thuận tiện, mẫu máu bảo quản không đúng cách bị hư, những xét nghiệm cần thực hiện nhiều lần trong ngày khiến người thân rất tốn công và chi phí đi lại…

Để thuận lợi và tiết kiệm hơn cho người bệnh và thân nhân, bệnh viện đã lựa chọn một cơ sở y tế phù hợp để ký hợp đồng về việc thực hiện xét nghiệm cho người bệnh.

Cơ sở được lựa chọn được đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để thuận tiện cho việc thực hiện xét nghiệm và trả kết quả cho người bệnh.

Sở Y tế Bình Dương cho biết Nghị quyết 30/NQ-CP sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn về tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế. Ảnh: Trần Khánh

Sở Y tế Bình Dương cho biết Nghị quyết 30/NQ-CP sẽ giúp tháo gỡ những khó khăn về tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế. Ảnh: Trần Khánh

Chia sẻ với báo chí, ông Huỳnh Minh Chín – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất là vướng cơ chế và các quy định của pháp luật.

Ông Chín kể, có những đơn vị khám chữa bệnh đã chủ động kế hoạch mua sắm vật tư. Nhưng đến giai đoạn cuối như phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch phê duyệt dự toán thì các nhà cung cấp vẫn không thể cung cấp được.

Việc tổ chức thầu cũng gặp vướng vì một đơn vị không thể cung cấp hết toàn bộ danh mục vật tư y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức mua sắm và đấu thầu vật tư y tế.

Ông Chín cho biết, Nghị quyết 30/NQ-CP vừa được ban hành đã mở ra niềm vui mới cho các cơ sở khám chữa bệnh; giúp cho những khó khăn về tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế sớm được tháo gỡ. 

"Sở Y tế Bình Dương đã được Bộ Y tế tập huấn trực tiếp và trực tuyến. Hiện tại, các cơ sở khám chữa bệnh đang tăng tốc để thực hiện công tác mua sắm và tổ chức đấu thầu đúng theo quy định pháp luật", ông Chín chia sẻ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem