"Bùng nổ" xe Limousine trá hình như tuyến cố định Thái Bình – Quảng Ninh

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 01/05/2021 14:52 PM (GMT+7)
Gắn mác xe hợp đồng, hàng loạt xe limousine của hãng xe Hoàng Hải đã hoạt động như tuyến cố định Thái Bình – Quảng Ninh để đón trả khách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.
Bình luận 0

"Bùng nổ" xe limousine Hoàng Hải 

Trong những năm qua, tình trạng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định, chạy sai lộ trình gây mất an ninh trật tự tại nhiều địa phương đang là vấn đề 'nóng' khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể là sự xuất hiện của nhiều xe limousine màu đỏ mang thương hiệu Hoàng Hải hoạt động như tuyến xe khách liên tỉnh TP Thái Bình – Uông Bí (Quảng Ninh) đang làm cho cấc nhà xe khác lo lắng về việc mất an toàn trong hoạt động vận tải hành khách.

"Bùng nổ" xe Limousine trá hình như tuyến cố định Thái Bình – Quảng Ninh - Ảnh 1.

Nhà xe Hoàng Hải công bố lịch trình xe limousine chạy TP Thái Bình - Quảng Ninh.

Trong vai hành khách đi Quảng Ninh, PV Dân Việt liên hệ với hãng xe Hoàng Hải và được hướng dẫn tới mua vé, đón xe tại điểm: Trung tâm TP Thái Bình, đại diện hãng xe Hoàng hải "lách luật" bằng cách chỉ lấy tên, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng để đưa tới đón, hoặc nhân viên sẽ thu tiền trực tiếp.

Tại khu vực văn phòng của hãng xe Hoàng Hải, tại Lô 23A5, đường Lê Quý Đôn, TP Thái có một bãi xe rộng hàng trăm m2 có nhiều xe limousine chờ đón khách đi Quảng Ninh với một quy trình khép kín đi lộ trình QL10 về Quảng Ninh.

"Bùng nổ" xe Limousine trá hình như tuyến cố định Thái Bình – Quảng Ninh - Ảnh 2.

Bãi xe Limousine Hoàng Hải dừng đỗ tại TP Thái Bình.

"Xe Hoàng Hải hoạt động từ 5h sáng cho tới 19h hàng ngày với lộ trình di chuyển từ TP Thái Bình đến chùa Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) với lộ trình theo quốc lộ 10 mà nhà xe này mới khai trương.

Trong quá trình di chuyển trên xe, trao đổi với PV Dân Việt, lái xe của nhà xe Hoàng Hải cho biết: "Thời gian trước, nhà xe Hoàng Hải chạy tuyến Thái Bình – Vân Đồn (đi cao tốc – PV) với tần suất 30 phút/1 chuyến bằng xe Limousine màu đen có dán logo Hoàng Hải".

"Còn tuyến Thái Bình – Uông Bí (Quảng Ninh) mới chỉ khai trương được 2 ngày thôi, xe Limousine màu đỏ, mỗi ngày chạy 5 chuyến. Tuy nhiên vì vẫn chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng nên xe không vào bến, chỉ đưa đón khách tận nhà hoặc khách đến văn phòng của nhà xe để đi", tài xế cho biết.

Cũng theo người tài xế này, hiện xe Hoàng Hải chưa có vé xe hay hóa đơn để xé cho hành khách, nếu khách muốn lấy cuống vé thì hẹn .. lần sau.

"Bùng nổ" xe Limousine trá hình như tuyến cố định Thái Bình – Quảng Ninh - Ảnh 3.

Xe Limousine Hoàng Hải.

Xe chạy lòng vòng bắt khách

Tài xế xe Hoàng Hải này còn tiết lộ thông tin bất ngờ: "Vì tuyến mới, có rất ít khách, nên trường hợp không có người, lái xe sẽ phải chạy lòng vòng thêm để bắt khách".

"Quá trình chạy xe từ Thái Bình – Uông Bí tài xế phải chịu nhiều áp lực căng thẳng khi chạy qua quốc lộ 10 tới Quảng Ninh từ lâu nay. Hôm khai trương tài xế này gặp áp lực, do vậy hôm nay, Giám đốc công tý trực tiếp chạy xe trước để dò đường xem có xảy ra chuyện gì không", Tài xế chia sẻ.

"Thường thì bên Thái Bình không sao, kể cả luật lá, giao thông cũng vậy, bên phía Thái Bình mình không sợ", tài xế nói.

"Bùng nổ" xe Limousine trá hình như tuyến cố định Thái Bình – Quảng Ninh - Ảnh 4.

Nhân viên nhà xe thu tiền của hành khách tại điểm nghỉ chân thuộc địa phận Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng trên trục đường 10.

Đáng chú ý, mặc dù không được cấp phép xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, nhưng khi chạy từ Thái Bình – Uông Bí  tuyến QL 10 nhà xe Hoàng Hải liên tực dừng bắt khách – trả khách dọc đường.

Thậm chí, bố trí cả nhân viên ở những ngã 4 khác nhằm "lùa" khách. Ngoài ra, các xe khác còn dồn khách từ các xe khác lại. Tài xế của nhà xe Hoàng Hải tiết lộ thông tin "sốc" chưa được cấp phép, nhưng xe Limousine Hoàng Hải vẫn dán decal (Biển báo lịch trình chuyến, xe di chuyển đường 10) trên đầu xe, và chỉ được cất vào khi đi ra hết địa phận Thái Bình.

Trước việc không được cấp phép xe chạy tuyến cố định nhưng nhà xe Hoàng Hải vẫn hoạt động như xe có tuyến cố đinh, một số nhà xe đã kiến nghị tới Sở GTVT tỉnh Thái Bình về việc nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn về tình hình kinh doanh vận tải hành khách.

Các nhà xe cho biết, mới đây, Công ty Thiên Hoàng Hải mở tuyến xe khách từ Thái Bình – Uông Bí (Quảng Ninh) và ngược lại đang gây ra chồng chéo mất an ninh trật tự, an toàn xã hội làm ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của những xe đã và đang phục vụ nhân dân đi lại trên tuyến này.

Đặc biệt, việc mở tuyến xe chồng chéo gây biến tướng trong vận tải hành khách tạo thế lực ngầm gây mất đoàn kết giữa các doanh nghiệp, nhà xe. Đồng thời, đề nghị Sở GTVT xem xét xử lý việc Công ty Thiên Hoàng Hải khai thác tuyến Thái Bình – Uông Bí (Quảng Ninh) gây mất trật tự an ninh.

"Bùng nổ" xe Limousine trá hình như tuyến cố định Thái Bình – Quảng Ninh - Ảnh 5.

Xe Limousine Hoàng Hải treo biển xe chạy đường 10 như tuyến cố định.

Trước việc nhà xe Hoàng Hải hoạt động như tuyến cố định, PV Dân Việt đã liên hệ với Sở GTVT tỉnh Thái Bình, đại diện sở GTVT tỉnh Thái Bình cho biết: "Sở có nhận được phản ánh của một số nhà xe về hoạt động của nhà xe Hoàng Hải gây mất trật tự an ninh".

Vị này cũng cho hay" "Do dịch Covid-19, các nhà xe đều chạy cầm chừng để giữ slot. Trước đây, nhiều khách ra bến đón, nhưng bây giờ "bùng nổ" xe hợp đồng, khách chủ yếu gọi điện để xe tới tận nơi đưa đón". Ví dụ: Một số nhà xe có khoảng 10 xe, họ mở app riêng để hành khách đặt xe. Như thế gây bất bình đẳng trong kinh doanh vận tải.

Trên thực tế, để xử lý tình trạng xe hợp đồng hoạt "trá hình" Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã từng yêu cầu các Bộ Công an, Giao thông Vận tải và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét đơn kiến nghị của các doanh nghiệp về tình trạng "xe dù" "bến cóc" ngang nhiên hoạt động, coi thường pháp luật… nếu đúng phải có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 5/2/2016.

Theo quy định tại Nghị định 10/2020 thay thế Nghị định 86 quy định, đối với xe hợp đồng và xe du lịch là trong thời gian một tháng, mỗi xe không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lặp và điểm cuối trùng lặp, phạm vi trùng lặp được tính tại một địa điểm hoặc tại nhiều địa điểm nằm trên cùng một tuyến phố (một tuyến đường), ngõ (hẻm) trong đô thị. Việc xác định điểm đầu, điểm cuối trùng lặp được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe và hợp đồng vận chuyển đã ký kết.

Cùng đó, Nghị định 10 bổ sung hàng loạt các điểm mới khác để quản xe hợp đồng như quy định: Hợp đồng vận chuyển phải được đàm phán và ký kết trước khi thực hiện vận chuyển; chỉ được ký hợp đồng vận chuyển với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe; chỉ được đón, trả khách theo đúng địa điểm trong hợp đồng vận chuyển đã ký kết.

Không được gom khách, đón khách ngoài danh sách đính kèm theo hợp đồng; không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe dưới mọi hình thức; không được đón, trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem