Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới

Thư Anh Thứ bảy, ngày 11/03/2023 07:30 AM (GMT+7)
Hàng ngàn người dân và du khách đã được thưởng thức một bữa tiệc nghệ thuật đầy màu sắc tại đêm khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với quy mô "khủng" nhất từ trước đến nay.
Bình luận 0

Tối 10/3, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 chính thức khai mạc tại Quảng trường 10/3 (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đây là lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hứa hẹn nhiều mới mẻ, khác biệt, mang đến những trải nghiệm, ấn tượng khó quên đối với người dân và du khách.

Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại lễ khai mạc.

Tham dự có đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đại sứ, tổng lãnh sự các nước; lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Lễ khai mạc của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm nay có chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" là thông điệp thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thế của Cà phê Buôn Ma Thuột; lan tỏa, giới thiệu văn hóa Cà phê Buôn Ma Thuột đến bạn bè quốc tế; đồng thời, đáp ứng yêu cầu hoành tráng, ấn tượng để phục vụ người dân và du khách.

Với ý tưởng định hướng "Hiện đại từ bản sắc", sân khấu khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 là bản kiến trúc tổng hòa lấy cảm hứng chủ đạo từ những hạt cà phê, trong đó 5 hạt cà phê là chủ thể, thể hiên khát vọng lan tỏa Cà phê Buôn Ma Thuột ra 5 châu và 5 châu cùng hội tụ. Hai bên sân khấu là mái hiên nhà dài – một trong những kiến trúc độc đáo của cộng đồng dân tộc Êđê. Sân khấu có chiều dài 48 mét tượng trưng cho 48 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lăk, mặt tiền mô phỏng dòng Sêrêpốk – dòng sông lịch sử, văn hóa, kết nối.

Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, với diện tích cà phê khoảng 210.000 ha và sản lượng thu hoạch hằng năm đạt trên 520.000 tấn, Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của cả nước. Sản phẩm cà phê của Đắk Lắk đã có mặt gần trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được sự đồng ý của Chính phủ, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột – ngày hội vinh danh ngành cà phê Việt Nam đã trở thành Lễ hội cấp Quốc gia, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hình thức thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế, phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề chính. Với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, là nơi để những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê hội tụ và được tôn vinh.

Đồng thời Đắk Lắk mong muốn kết "duyên lành" với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, để những ý tưởng, dự án đầu tư sớm trở thành hiện thực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới - Ảnh 3.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc Tây Nguyên.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã biểu dương, ghi nhận những những đóng góp của tỉnh Đắk Lắk đối với sự phát triển của khu vực, góp phần vào thành tựu phát triển chung của cả nước; khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của cây cà phê trong phát triển kinh tế xã hội của Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung. Việc tổ chức Lễ hội lần này góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Lễ hội cũng gắn mục tiêu giao lưu văn hóa với xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư là phù hợp với chủ trương của Chính phủ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị, Bộ NNPTNT phối hợp với các địa phương tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp và ngành cà phê thực hiện hiệu quả tái canh cà phê và hướng tới sản xuất quy mô lớn. Tạo cơ chế chính sách cho người trồng cà phê, sản xuất chế biến cà phê, chia sẻ kinh nghiệm, tạo ra những sản phẩm cà phê chất lượng, cạnh tranh lành mạnh với thị trường cà phê thế giới. Đặc biệt đưa ứng dụng công tác xây dựng thương hiệu phải được chú trọng và quan tâm hơn nữa.

Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới - Ảnh 4.

Với ý tưởng định hướng "Hiện đại từ bản sắc", sân khấu khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 là bản kiến trúc tổng hòa lấy cảm hứng chủ đạo từ những hạt cà phê.

Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc gồm 3 chương: Hương hoa đại ngàn - Lan tỏa năm châu; Văn hóa cà phê - Kết tinh hội nhập và Buôn Ma Thuột – Điểm đến của cà phê thế giới, với đông đảo diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, các nghệ sĩ, nghệ nhân… tham gia biểu diễn. Đặc biệt là sự góp mặt của Đại sứ truyền thông Lễ hội H'Hen Niê - Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2018.

Những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, mãn nhãn, mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên tại sân khấu khai mavj Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Lễ hội nhằm tiếp tục giới thiệu, tôn vinh, quảng bá những hình ảnh, giá trị di sản đặc sắc về văn hóa cà phê, con người, không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Xây dựng hình ảnh giàu bản sắc, năng động, thân thiện, lịch sự mến khách về tỉnh Đắk Lắk.

Góp phần nâng tầm các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh Đắk Lắk, từ đó thu hút sự quan tâm, tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến cà phê trong nước cũng như quốc tế cùng hội tụ tại TP Buôn Ma Thuột.Đặc biệt, Lễ hội lần này là chú trọng quảng bá phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, khẳng định vị thế cà phê Viêt Nam trên thị trường quốc tế.

Đồng thời, Lễ hội là dịp tôn vinh những người trồng, chế biến, kinh doanh cà phê, chung tay phát triển cộng đồng cà phê của Buôn Ma Thuột nói riêng và Việt Nam nói chung. Hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 48 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới - Ảnh 5.

Đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước hào hứng tham dự khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Miền đất đỏ bazan màu mỡ, kết hợp cùng địa thế của những dòng sông lớn được kiến tạo trong quá trình kiến tạo địa thế và thời tiết thuận lợi đã mang đến cho Tây Nguyên những điều kiện thuận lợi để nuôi trồng cây cối, trong đó có cây cà phê.

Điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, cùng nguồn  nước dồi dào từ mẹ thiên nhiên đã thu hút, giữ chân các dân tộc đến vùng cao nguyên sinh sống. Cộng đồng 49 dân tộc anh em đã tạo ra cộng đồng giàu bản sắc văn hóa độc đáo, mang những dấu ấn riêng biệt.

Trong những ngày tham dự Lễ hội, các đại biểu, du khách sẽ có những phút giây trải nghiệm thú vị, được đắm mình trong hương sắc cà phê, hòa mình vào những lễ hội truyền thống độc đáo trong thời khắc đẹp nhất của tháng Ba Tây Nguyên. Đắk Lắk làm say lòng người bởi "cái nắng, cái gió", bởi men say rượu cần và lòng mến khách.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ bế mạc vào ngày 14/3/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem