Buôn thuốc lá lậu để kiếm lời, U60 lĩnh án 8 năm tù giam

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 21/09/2022 16:14 PM (GMT+7)
Sau khi nhận lời giới thiệu về buôn bán thuốc lá lậu, Phong đã đồng ý và mua 29.500 bao thuốc lá. Tuy nhiên, khi chưa kịp mang số thuốc lá trên đi tiêu thụ thì Phong đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Bình luận 0

Ngày 21/9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Phong (51 tuổi, trú tại phường Hội Thương, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội "Buôn hàng cấm".

Theo cáo trạng, vào ngày 20/12/2021, một người đàn ông tên Quảng (không rõ nhân thân, lý lịch) đã gọi điện cho Phong đặt vấn đề bán thuốc lá điếu. Thấy giá thuốc lá điếu mà Quảng đưa ra hợp lý và muốn mua để bán lại kiếm lời nên Phong đồng ý mua 59 thùng thuốc lá các loại với tổng giá trị khoảng 350 triệu đồng. 

Sau đó, vào các ngày 22/12/2021 và ngày 25/12/2021, Phong trực tiếp nhận hàng từ một người đàn ông điều khiển xe ô tô tải (không rõ biển số) rồi cất giấu trong nhà và thanh toán số tiền 130 triệu đồng cho Quảng.

Buôn thuốc lá lậu để kiếm lời, U60 lĩnh án 8 năm tù giam - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Đến ngày 26/12/2021, Phong chưa kịp bán số thuốc lá đã mua nêu trên thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang.

Kiểm tra nhà Phong, lực lượng chức năng đã thu giữ được 29.500 bao thuốc lá điếu có nguồn gốc nước ngoài.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Phong 8 năm tù về tội "Buôn hàng cấm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem