Bút bi Thiên Long lần đầu thua lỗ do học sinh nghỉ học dài ngày

04/05/2020 15:25 GMT+7
Thiên Long cho biết do Covid-19, các trường học đóng cửa thời gian dài và quy định giãn cách xã hội áp dụng tại nhiều nơi nên việc tiêu thụ sản phẩm chậm lại đáng kể.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu văn phòng phẩm cùng tên, báo lỗ lần đầu tiên kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong quý I.

Doanh thu thuần hợp nhất của Thiên Long trong 3 tháng đầu năm đạt 470 tỷ đồng, sụt giảm 110 tỷ đồng, tương đương 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu của Thiên Long, doanh số nội địa chiếm 330 tỷ đồng, sụt giảm tới 30% trong khi doanh thu xuất khẩu đạt 140 tỷ, tăng 15%.

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp sản xuất văn phòng phẩm này trong quý I là 140 tỷ, thấp hơn 30% so với cùng kỳ 2019, cao hơn mức giảm doanh thu. Lý do là tỷ suất lãi gộp của Thiên Long giảm từ 33% xuống còn 29% sau một năm.

Trong khi doanh thu giảm, tổng chi phí hoạt động của Thiên Long lại cao hơn năm trước. Chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp không thay đổi nhiều so với cùng kỳ còn chi phí bán hàng tăng thêm 15% khi công ty chi nhiều hơn cho nhân viên, hoạt động tiếp thị, hội chợ...

Kết qủa là Thiên Long báo lỗ sau thuế 20 tỷ đồng trong khi quý I/2019 có lãi 30 tỷ.

Bút bi Thiên Long thua lỗ vì dịch
Kết quả kinh doanh hợp nhất của Thiên Long theo quý
NhãnI/2019IIIIIIVI/2020

Doanh thu thuần tỷ đồng 581957770948468
Lợi nhuận sau thuế

331536995-20

Lý giải về kết quả kinh doanh ảm đạm, ban lãnh đạo công ty cho biết do dịch bệnh Covid-19, các trường học phải đóng cửa trong thời gian dài và quy định giãn cách xã hội áp dụng tại nhiều nơi nên việc tiêu thụ sản phẩm chậm lại đáng kể.

Với khoản lỗ trước thuế cùng hàng tồn kho tăng thêm, dòng tiền kinh doanh trong kỳ của Thiên Long âm 210 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu này trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của doanh nghiệp chỉ âm 8 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Thiên Long là 2.300 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 180 tỷ. Doanh nghiệp cũng có 274 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6-12 tháng.

Tập đoàn Thiên Long, tiền thân là cơ sở Bút bi Thiên Long thành lập năm 1981. Thương hiệu này hiện giữ vị trí số 1 trên thị trường Việt Nam và đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp đứng đầu Đông Nam Á và nhóm đầu châu Á trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm.

Năm 2019, Thiên Long đạt doanh thu thuần 3.300 tỷ và lợi nhận sau thuế 350 tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2020, Thiên Long dự kiến đạt doanh thu thuần 3.200 tỷ, lợi nhuận sau thuế 325 tỷ đồng. Kế hoạch này được công ty xây dựng dựa trên giả định kịch bản học sinh đi học trở lại vào tháng 5, thị trường hồi phục dần và trở lại bình thường đầu quý III.

Trường hợp diễn biến dịch thay đổi, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với thực tế kinh doanh tại từng thời điểm cụ thể.

Covid-19 lan rộng trên thế giới

Bút bi Thiên Long lần đầu thua lỗ do học sinh nghỉ học dài ngày - Ảnh 1.

26 phút trước 14:54 04/05/2020 Xã hội Xã hội

0

Sau hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình, kết quả xét nghiệm 4 lần gần đây của nữ bệnh nhân V.T.L. (25 tuổi) đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bút bi Thiên Long lần đầu thua lỗ do học sinh nghỉ học dài ngày - Ảnh 2.

49 phút trước 14:31 04/05/2020 Kinh doanh Kinh doanh

0

Chính phủ nhiều quốc gia đã đổ hơn 85 tỷ USD để giúp các hãng hàng không cầm cự trong dịch Covid-19. Tuy nhiên, giới CEO cho rằng chỉ chừng đó là không đủ.

Bút bi Thiên Long lần đầu thua lỗ do học sinh nghỉ học dài ngày - Ảnh 3.

56 phút trước 14:24 04/05/2020 Sức khỏe Sức khỏe

0

Ông Jens Spahn, Bộ trưởng Y tế Đức, cảnh báo việc phát triển vắc xin Covid-19 là một trong những nhiệm vụ thách thức nhất trong y học và có thể mất vài năm để tìm ra.

Bút bi Thiên Long lần đầu thua lỗ do học sinh nghỉ học dài ngày - Ảnh 4.

1 giờ trước 13:53 04/05/2020 Công nghệ Công nghệ

0

Ngày 1/5, các nhà sản xuất dầu trên thế giới bắt đầu đóng các giếng khoan sau khi đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu giảm mạnh. Có lý do để họ đóng muộn như vậy.

Bút bi Thiên Long lần đầu thua lỗ do học sinh nghỉ học dài ngày - Ảnh 5.

2 giờ trước 13:42 04/05/2020 Kinh doanh Tài chính

0

Thường xuyên bán hàng online trong thời gian phòng dịch Covid-19, các chủ shop online trở thành đối tượng bị tội phạm ngân hàng nhắm tới để đánh cắp tiền trong tài khoản.

Việt Đức/ZIng
Cùng chuyên mục