Cá chết ở Bái Tử Long: Dân kêu hàng tấn, chính quyền bảo vài tạ

Hoàng Anh Tuấn Chủ nhật, ngày 14/08/2016 18:40 PM (GMT+7)
Hiện tượng cá giò nuôi chết khu vực Bến Do trên vịnh Bái Tử Long (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) bắt đầu xảy ra từ chiều 11.8. Dân phản ánh hàng chục tấn cá chết nhưng chính quyền nói chỉ có vài tạ.
Bình luận 0

Theo phản ánh của các hộ dân bị thiệt hại thì các hộ nuôi dao động từ 5 đến 8 ô nuôi cá giò, mỗi ô nuôi hơn 100 con. Cá sắp đến đến vụ thu hoạch nên nhiều con nặng đến vài kg. Các hộ dân cho biết với vài tấn cá bị chết, thiệt hại ít nhất cũng đến cả trăm triệu đồng...

img

img

Hình ảnh cá giò chết tại khu vực bến Do, Cẩm Phả (ảnh Vũ Miền)

Được biết tại khu vực Bến Do có trên 30 hộ nuôi nhiều loại cá. Tuy nhiên hiện tượng cá chết chỉ xảy ra với loại cá giò. Trái với số lượng hàng tấn cá chết dân phản ánh, chiều 14.8, trao đổi với Dân Việt ông Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả khẳng định, ước tính số lượng cá giò nuôi của 6 hộ chết chỉ khoảng vài tạ. UBND TP. Cẩm Phả cũng xác nhận hiện tượng cá chết xuất hiện từ chiều ngày 11.8. Trong ngày 12.8 cá chết nhiều hơn. 6 hộ nuôi thủy sản khu vực Bến Do được xác định bị thiệt hại.

Trước thông tin này, sáng ngày 13.8, UBND TP. Cẩm Phả đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã đi khảo sát thực tế và lấy mẫu kiểm tra. Qua kiểm tra, cho thấy chỉ có loại cá giò bị chết. Dự kiến sáng ngày mai, 15.8 phía Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có kết quả xác định nguyên nhân cá giò chết tại Bến Do. Được biết, cùng thời điểm cá chết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung, TP. Cẩm Phả nói riêng xuất hiện nhiều trận mưa lớn.

Theo phản ánh của người dân, trong những trận mưa này nước từ khu vực đồi cao bao bọc TP. Cẩm Phả - nơi nhiều công ty của Tâp đoàn than khoáng sản Việt Nam đang khai thác hòa với màu đất đổ xuống dồn ra biển vịnh Bái Tử Long. Do vậy, tại khu vực vùng biển giáp ranh TP. Cẩm Phả thường có màu nước vàng đục.

Trên vịnh Bái Tử Long phóng viên Dân Việt từng phản ánh cả vùng biển xanh khu vực Vũng Đục giáp danh với phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả bất ngờ đổi sang màu vàng khè lấn át. Phóng viên đã truy ra hành vi xả nước thải đào lò trực tiếp từ lò giếng +25 của Công ty TNHH MTV Than Thống Nhất. Hành vi gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH MTV Than Thống Nhất sau đó đã bị Cục cảnh sát môi trường đã phạt hàng trăm triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem