Cá chết ở Vũng Áng: Các hộ nuôi sẽ phải bàn giao mặt bằng và di dời trước 15/5

Danh Hùng Thứ sáu, ngày 27/04/2018 07:00 AM (GMT+7)
Liên quan đến việc cá nuôi trong lồng, bè của các hộ dân khu vực cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) chết bất thường, thông tin từ ngành chức năng địa phương cho biết: đến nay không còn phát hiện tình trạng cá chết nhưng 18 hộ nuôi ở khu vực này sẽ phải di dời trước 15/5 để trả lại mặt bằng cho khu vực xây dựng cầu cảng.
Bình luận 0

Trong khi các cơ quan chuyên môn vẫn đang tích cực tìm hiểu nhằm làm rõ nguyên nhân cá chết trong môi trường nuôi ở khu vực cảng Vũng Áng, thì các hộ dân vừa bị thiệt hại những ngày qua cũng nhận được thông báo sẽ phải di dời lồng bè trong thời gian ngắn.

img

Theo các hộ nuôi, cá chết có thể do thiếu oxy cục bộ, ảnh hưởng từ việc xây dựng các cầu cảng.

Ông Phan Duy Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: Ngoài việc các đơn vị đang thi công xây dựng cầu cảng sẽ ảnh hưởng đến môi trường nuôi nhốt cá, mực tại đây thì việc 18 bè nổi kinh doanh hải sản của người dân cũng gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường khi họ vô tư xả thẳng nước thải, chất thải ra môi trường.

"Chúng tôi sẽ cố gắng di dời 18 bè nổi kinh doanh hải sản của người dân tới khu vực Eo Bạch cách khu vực cũ 500m để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cầu cảng trước ngày 15/5" – ông Vĩnh thông tin.

img

Trong khi đó, chính quyền địa phương khẳng định sẽ cố gắng di dời 18 hộ nuôi để trả lại mặt bằng cho việc thi công các cầu cảng ở Vũng Áng.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng ngày 24/4 phát hiện một số lượng cá, mực nuôi tại cảng Vũng Áng chết bất thường. Thống kê ban đầu cho thấy đã có 240kg cá các loại và 40kg mực bị chết.

Về nguyên nhân, ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng TN&MT thị xã Kỳ Anh cho rằng việc thi công các cầu cảng số 3 và 4 đang diễn ra tại khu vực này ảnh hưởng đến môi trường nuôi nhốt cá, mực.

"Trước đây, khi chưa xây dựng thêm các cầu cảng tại cảng Vũng Áng thì nguồn nước lưu thông dễ dàng hơn, diện tích mặt nước không bị thu hẹp lại; nay thi công các cầu cảng, chắc chắn là môi trường nuôi nhốt cá, mực bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, khi chúng tôi kiểm tra thì chỉ phát hiện số cá, mực nuôi nhốt tại khu vực cảng Vũng Áng (ngay cạnh đơn vị thi công cầu cảng 3 và 4) bị chết, còn các khu vực khác ở cảng Vũng Áng và các xã ven biển lân cận không ghi nhận hiện tượng cá nuôi cũng như cá tự nhiên chết", ông Hùng nói.

Hiện, UBND thị xã vẫn đang chờ kết quả kiểm tra mẫu nước và mẫu cá, mực từ Sở TN-MT tỉnh và Viện Khoa học môi trường (Bộ TN-MT) để có thông tin chính thức./.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem