Cà Mau: 150 con chồn nuôi chết bất thường, UBND huyện Ngọc Hiển khuyến cáo người dân điều này

Thứ tư, ngày 07/04/2021 06:14 AM (GMT+7)
Theo thông tin từ UBND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), trong thời gian qua xảy ra tình trạng chồn nuôi của hợp tác xã và một số hộ dân trên địa bàn xã Đất Mũi bị chết.
Bình luận 0

Qua thống kê, số lượng chồn chết ở huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) khoảng 150 con.

Cà Mau: 150 con chồn nuôi chết bất thường, UBND huyện Ngọc Hiển khuyến cáo người dân điều này - Ảnh 1.

Những năm gần đây, mô hình nuôi chồn phát triển ở huyện Ngọc Hiển, (tỉnh Cà Mau) đem lại hiệu quả kinh tế khá cho nhiều hộ nuôi (ảnh minh hoạ: Chí Hiểu)

Hiện cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang tiến hành xác định nguyên nhân khiến chồn chết.

Theo khảo sát ban đầu của các cơ quan chức năng, thì chồn giống được người dân mua từ nhiều nơi khác về nuôi, có thể vốn đã có mang mầm bệnh.

Để tránh lây lan mầm bệnh trong đàn vật nuôi, UBND huyện Ngọc Hiển đã chỉ đạo các địa phương khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong việc mua chồn giống, đồng thời thực hiện vệ sinh chuồng trại trong quá trình nuôi chồn.

Nguyễn Phú (Báo Cà Mau)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem