Cà Mau: Bị phạt 35 triệu đồng vì thu mua, vận chuyển 1,3 tấn hải sâm không rõ nguồn gốc

Ngọc Quyên Thứ tư, ngày 24/06/2020 06:00 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện một lượng lớn hải sâm, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu của lô hàng này.
Bình luận 0

Theo đó, người vi phạm là ông Nguyễn Minh Trường (SN 1973, chỗ ở hiện nay là khóm 4 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời). Ông Trường bị phạt vi phạm hành chính với số tiền 35 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm thu gom, vận chuyển, mua bán thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bị phạt 35 triệu đồng vì thu mua, vận chuyển hải sâm không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Lượng lớn hải sâm không rõ nguồn gốc, xuất xử được phát hiện ngày 24/5.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 24/5, nhận được tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ gồm các Đội quản lý thị trường, Đoàn kiểm tra liên ngàng 389 và các cơ quan hữu quan bất ngờ kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 69C - 061.05 đang lưu thông.

Xe tải trên do tài xế Nguyễn Bá Nhật (xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) điểu khiển. Tại thời điểm kiểm tra trên xe có chứa 34 bao tải hải sâm với tổng trọng lượng hơn 1,3 tấn; tất cả đều không có nguồn gốc, xuất xứ.

Được biết, hải sâm là loại hải sản thuộc danh mục quý hiếm, nguy cấp, cấm khai thác, đánh bắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem