Cà Mau đăng ký kỷ lục: Tổ ong lớn nhất Việt Nam và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam

Chúc Ly Thứ hai, ngày 25/04/2022 19:46 PM (GMT+7)
Hai sự kiện “khủng” được đăng ký kỷ lục tại sự kiện Hương rừng U Minh (Cà Mau) là lẩu mắm lớn nhất Việt Nam và tổ ong lớn nhất Việt Nam.
Bình luận 0

Chiều 25/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi họp báo thông tin về việc tổ chức Chương trình sự kiện Cà Mau - Điểm đến 2022. Một trong những hoạt động đáng chú ý là việc xác lập kỷ lục tổ ong lớn nhất Việt Nam và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam. 

Ông Lê Hữu Lợi - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện U Minh cho biết, lẩu mắm lớn nhất Việt Nam được đề nghị xác lập kỷ lục có kích thước 120cm - 125cm; cao 35cm - 40cm, chứa 40 lít - 45 lít nước, sử dụng than, chiều cao toàn bếp 75cm - 80cm, trọng lượng 18kg.

Đối với Kỷ lục tổ ong lớn nhất Việt Nam của nghề gác kèo ong là tổ ong gác kèo ong mật tự nhiên có kích thước 2,2m x 1m, tổ ong chứa khoảng 10 - 15 lít mật, thu hoạch được từ 1,5 - 2kg phấn hoa.

Lẩu mắm U Minh đăng ký kỷ lục là lẩu mắm lớn nhất Việt Nam được chế biến và nấu bởi Điểm du lịch sinh thái Hương Tràm - là điểm du lịch sinh thái cộng đồng nằm giữa cánh rừng tràm U Minh Hạ (thuộc tuyến Kênh T27, xã Khánh An, huyện U Minh).

Cà Mau đăng ký kỷ lục Việt Nam liên quan đến 2 đặc sản trứ danh - Ảnh 1.

Gác kèo ong lấy mật là nghề truyền thống lâu đời của người dân U Minh, Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly.

Anh Giang Hoàng Hon - chủ điểm du lịch sinh thái Hương Tràm chia sẻ: Nguyên liệu sử dụng cho món lẩu mắm bao gồm: 10kg mắm cá đồng; các loài cá tôm (cá lóc, cá rổ, lươn rừng U Minh, thịt ba rọi, mực,...); trên 20 loại rau để chế biến và nhúng lẩu: cà phổi, khổ qua, đậu rồng, bông súng, rau dừa, rau muống đồng,...và hơn 200 trái dừa tươi lấy nước để nấu lẩu.

Nồi lẩu mắm được sự tham gia chế biến của 3 đầu bếp, 7 phụ bếp, có thể phục vụ cho hơn 300 khách tham quan đến tham dự sự kiện Hương rừng U Minh năm nay.

Cà Mau đăng ký kỷ lục Việt Nam liên quan đến 2 đặc sản trứ danh - Ảnh 2.

Tổ ong lớn nhất Việt Nam là kỷ lục được đăng ký và sắp diễn ra. Trong ảnh: Du khách chiêm ngưỡng tổ ong mật mới vừa được lấy ra khỏi rừng tại khu du lịch 10 Ngọt. Ảnh: Chúc Ly.

Còn tổ ong lớn nhất Việt Nam của nghề gác kèo ong là tổ ong được lấy tại Điểm du lịch sinh thái Mười Ngọt, là một điểm du lịch sinh thái với diện tích hơn 60ha rừng.

Anh Phạm Duy Khanh – Chủ điểm du lịch sinh thái Mười Ngọt và là người trực tiếp thực hiện xác lập Kỷ lục Tổ ong lớn nhất Việt Nam chia sẻ, gác kèo ong là một trong những nghề rất đặc biệt được truyền từ đời này, sang đời khác và là một trong những nét văn hóa đặc sắc của cư dân vùng rừng của cư dân vùng rừng tràm U Minh Hạ.

Cà Mau đăng ký kỷ lục Việt Nam liên quan đến 2 đặc sản trứ danh - Ảnh 3.

Lẩu mắm U Minh với các nhiều loại rau là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chúc Ly.

“Nghề gác kèo ong được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 20/12/2019. Việc tổ ong gác kèo tại U Minh Hạ được công nhận là tổ ong lớn nhất Việt Nam sẽ góp phần duy trì và phát huy nghề truyền thống của người dân nơi đây. Đồng thời, lan tỏa và giới thiệu rộng rãi đến khách du lịch gần xa về sản phẩm du lịch trải nghiệm “đi ăn ong” độc đáo của rừng U Minh Hạ”, anh Khanh chia sẻ thêm.

Cà Mau đăng ký kỷ lục Việt Nam liên quan đến 2 đặc sản trứ danh - Ảnh 4.

Sự kiện Hương rừng U Minh sẽ diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Ảnh: Chúc Ly.

Cũng theo ông Lợi, cả hai sự kiện được đề nghị xác lập kỷ lục sẽ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập và sử dụng để khách đến sự kiện Hương rừng U Minh chiêm ngưỡng, chụp hình và lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

Theo Ban Tổ chức sự kiện Hương rừng U Minh, sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ chiều 28/4 - 30/4; địa điểm tổ chức tại thị trấn U Minh, huyện U Minh và Vườn Quốc gia U Minh Hạ, với nhiều hoạt động nổi bật.

Nổi bật như: Khai mạc Liên hoan tiếng hát Thanh niên Hương rừng U Minh, lúc 18h ngày 28/4; Hội chợ thương mại, kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP, các loại đặc sản U Minh, sản phẩm đan đát; các hoạt động ẩm thực dân gian diễn ra từ ngày 29/4 - 8/5; tổ chức xác lập kỷ lục tổ ong lớn nhất Việt Nam của nghề gác kèo ong và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam diễn ra chiều ngày 29/4.

Vào ngày 30/4 sẽ diễn ra các hoạt động hấp dẫn như trò chơi dân gian; đua xuồng trên sông Cái Tàu; và các hoạt động thể thao đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem