Cả nhà bị chó cắn, một người tử vong

P.V Tây Bắc Thứ tư, ngày 03/04/2019 15:03 PM (GMT+7)
Anh Bùi Văn Tuấn (32 tuổi, ở xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) tử vong nghi do chó dại cắn.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6.2, anh Tuấn bị chó của nhà nuôi cắn vào mu bàn tay (vết cắn có chảy máu). Sau đó, con chó tiếp tục cắn vợ và con gái anh Tuấn.

Đến ngày 6.3, con chó tiếp tục cắn vào tay của con trai anh Tuấn.Khi bắt chó để xích, anh Tuấn lại bị chó cắn. Anh đã chém chết con chó rồi đem chôn.

img

Do không xử lý vết thương, không tiêm vắc xin kháng dại nên anh Tuấn đã tử vong. Ảnh minh họa

Cả 4 trường hợp bị chó cắn trên đều không xử lý vết thương, không tiêm vắc xin/huyết thanh kháng dại. Mặc dù hàng xóm khuyên đi tiêm nhưng gia đình anh Tuấn đã từ chối vì cho rằng không bị bệnh dại.

Trước đó, anh đã đến thầy lang trên địa bàn huyện Lương Sơn để thử sừng tê giác và được thầy lang này phán không bị bệnh dại.

Ngày 31.3, anh Tuấn được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn cấp cứu trong tình trạng nấc, khó thở, sợ nước, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, tinh thần hoảng loạn, tiếp xúc chậm, nhịp thở yếu… với chuẩn đoán khó thở/nghi dại.

Sau theo dõi 1 giờ không đỡ, bệnh nhân được chuyển viện bằng xe cấp cứu lên bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau đó, gia đình xin về rồi tự nhập Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Sau khi điều trị không có kết quả, gia đình xin đưa nạn nhân về và đến 17h chiều qua (2.4), bệnh nhân đã tử vong tại nhà.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Phón - Trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện tại, 3 trường hợp người nhà anh Tuấn có nguy cơ phơi nhiễm với virus dại.

Đến 15h30 ngày 1.4, vợ và con gái bệnh nhân được tiêm phòng bệnh dại, con trai hoãn tiêm do sốt cao. Chưa phát hiện trường hợp phơi nhiễm với virus dại tại các hộ gia đình lân cận.

Ngành y tế đang tiếp tục theo dõi, giám sát 3 người nhà bệnh nhân và mở rộng điều tra trên toàn bộ khu vực thôn Lộc Môn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem