Ca sĩ Thủy Tiên có quyền được yêu cầu kê biên tài sản của CEO Nguyễn Phương Hằng?

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 27/04/2023 17:17 PM (GMT+7)
Ca sĩ Thuỷ Tiên đề nghị phong tỏa tài khoản, kê biên 2 quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại quận 1, 3 (TP.HCM) và cổ phần tại Công ty cổ phần Đại Nam do CEO Nguyễn Phương Hằng chủ sở hữu. Theo luật sư, ca sĩ Thuỷ Tiên có quyền yêu cầu kê biên tài sản để bảo đảm việc bồi thường thiệt hại.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 26/4 luật sư của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cho biết, ca sĩ Thủy Tiên đã có đơn gửi Viện KSND TP.HCM đề nghị kê biên tài sản của CEO Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương).

Ca sĩ Thủy Tiên có quyền được yêu cầu kê biên tài sản của CEO Nguyễn Phương Hằng không? - Ảnh 1.

Viện KSND TPHCM đã ban hành quyết định tạm giam thêm 10 ngày, kể từ ngày 25/4 đến ngày 5/5, đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam). Ảnh: DV

Theo đơn, để đảm bảo cho việc thi hành án, ca sĩ Thuỷ Tiên đã đề nghị phong tỏa tài khoản, kê biên 2 quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại quận 1 và quận 3 (TP.HCM) và cổ phần tại Công ty cổ phần Đại Nam do CEO Nguyễn Phương Hằng là chủ sở hữu.

Trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" của CEO Nguyễn Phương Hằng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh được Công an TP.HCM xác định là bị hại. Theo kết luận điều tra vụ án này, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất gần 31 tỷ đồng và bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng.

Theo nhận định của luật sư Nguyễn Minh Cảnh (Đoàn Luật sư TP.HCM), các yêu cầu của ca sĩ Thuỷ Tiên về bồi thường thiệt hại và kê biên tài sản để bảo đảm thi hành án theo điều 128 Bộ luật Tố tụng hình sự, là yêu cầu giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

Cũng theo luật sư Cảnh, theo điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 "Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự". Như vậy, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 584 Bộ luật Dân sự 2015: Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

"Tóm lại, bà Thuỷ Tiên có quyền yêu cầu kê biên tài sản của CEO Nguyễn Phương Hằng để bảo đảm việc bồi thường thiệt hại", luật sư Cảnh nêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem