Cá voi hình lưỡi kiếm dạt vào bờ biển ở Huế

Thứ hai, ngày 13/05/2013 10:38 AM (GMT+7)
Con cá voi có trọng lượng khoảng 6-7 tạ, với chiều dài gần 10m, màu đen trũi, miệng nhọn và dài như lưỡi kiếm. Ngư dân xác định là loài cá voi kìm.
Bình luận 0

Sáng 11.5, một con cá voi mình nhiều thương tích trôi dạt vào bờ biển gần cảng Chân Mây, thuộc xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.

Con cá voi có trọng lượng khoảng 6-7 tạ, với chiều dài gần 10m, màu đen trũi, miệng nhọn và dài như lưỡi kiếm. Ngư dân xác định là loài cá voi kìm. Khi trôi dạt vào bờ, do bị thương quá nặng nên con cá bị chết ngay sau đó.

Ngư dân đưa cá voi về chôn cất theo nghi thức thờ cá Ông của những người đi biển.

Một số ngư dân cho biết vùng biển này từng có nhiều loài cá voi bị trôi dạt vào bờ trong tình trạng thương tích như thế này. Chủ yếu là do bị săn bắt ở những vùng biển ngoài khơi, rồi trôi dạt vào bờ và chết.

img
Ngư dân đưa cá voiđi chôn cất

img
Ngư dân đưa cá voi về chôn cất

img
Ngư dân đưa cá voi đi chôn cất
Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem