Long An: Các cụ già “U90” được công an đến tận nhà làm căn cước công dân

Thiên Long Thứ bảy, ngày 15/10/2022 18:13 PM (GMT+7)
Nhiều cụ già tuổi đã ngoài 80 gần 90 được Công an huyện Thủ Thừa phối hợp Công an xã Nhị Thành (Long An) đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân.
Bình luận 0

Ngày 4/10, Công an huyện Thủ Thừa phối hợp Công an xã Nhị Thành (tỉnh Long An) đã đến trực tiếp các gia đình có người cao tuổi (80, 90), bệnh tật, sức khỏe yếu hoặc mất khả năng đi lại để giúp họ làm giấy căn cước công dân (CCCD).

Theo ghi nhận của phóng viên, khi tổ công tác có mặt để làm thủ tục, hầu hết các trường hợp đều tuổi ngoài 80 sức khỏe quá yếu, không thể ngồi dậy và mỗi khi họ nói phải cố gắng lắm mới hiểu hết.

Long An: Các cụ già “u 90” được công an đến tận nhà làm Căn cước Công dân - Ảnh 1.

Cụ bà Huỳnh Thị Ba (92 tuổi) được Công an xã Nhị Thành (tỉnh Long An) đến trực tiếp tại nhà làm CCCD. Ảnh: Thiên Long. Ảnh: Thiên Long

Trong số này có cụ bà Huỳnh Thị Ba (92 tuổi), Mai Văn Khen (82 tuổi), Võ Thị Bền (102 tuổi), Nguyễn Thị Dạ (81 tuổi)... (đều ngụ ấp 5, xã Nhị Thành).

Theo Công an huyện Thủ Thừa, đối với những trường hợp lớn tuổi kể trên ít nhất tổ công tác phải mất 30 phút, còn lại gần 1 giờ để hoàn tất các công đoạn chụp hình, lăn tay, ký tên...

Long An: Các cụ già “u 90” được công an đến tận nhà làm Căn cước Công dân - Ảnh 2.

Cụ bà Võ Thị Bền (102 tuổi) được Công an xã Nhị Thành (tỉnh Long An) đến trực tiếp tại nhà làm CCCD. Ảnh: Thiên Long

Một người thân trong gia đình của cụ bà Huỳnh Thị Ba chia sẻ: "Mẹ đã già, một phần đi đứng khó khăn nên xem như bỏ qua. Nhưng sáng nay hay thông tin anh em công an xuống tận gia đình để làm cho những trường hợp cao tuổi, bệnh tật, ai cũng mừng".

Ông Phạm Văn Khéo (trưởng ấp 5, xã Nhị Thành) cho biết: Đầu năm 2023 nhiều giấy tờ hết sử dụng, tất cả thông tin đều qua CCCD nên ông Khéo đã rà soát lại số người chưa được cấp, cụ già neo đơn, bệnh tật chưa đi làm được để đề nghị cơ quan chức năng trực tiếp xuống giúp người dân.

Theo ông Khéo, lúc hoàn thiện danh sách tổ công tác điện báo hôm nay đến làm, đó là niềm vui của tất cả mọi người. Trong ngày nay có gần 20 trường hợp đã được làm giấy CCCD.

"Theo thủ tục quy định, một số giấy tờ đất đai, nhà cửa cùng tài sản khác do các cụ đứng tên nếu không có giấy CCCD thì sẽ rất khó làm thủ tục cho tặng hay bán khi ra công chứng", một cán bộ công an huyện Thủ Thừa thông tin với phóng viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem