Các địa phương ở TP.HCM đã giải ngân cho dự án Vành đai 3 bao nhiêu tiền?

Vũ Quyền Thứ hai, ngày 15/05/2023 12:26 PM (GMT+7)
Ban chỉ huy dự án thành phần 2 dự án Vành đai 3 TP.HCM cho biết, tính đến 19 giờ ngày 14/5, dự án vành đai 3 TP.HCM đã có 401 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, tổng số tiền giải ngân 1.749 tỷ đồng.
Bình luận 0

Cụ thể, huyện Hóc Môn đứng đầu với số tiền giải ngân 802 tỷ đồng, tiếp theo là TP.Thủ Đức giải ngân 429 tỷ đồng, thứ ba là huyện Củ Chi giải ngân 356 tỷ đồng. Xếp cuối cùng, huyện Bình Chánh giải ngân 160 tỷ đồng.

Về số trường hợp bàn giao mặt bằng, huyện Hóc Môn cũng xếp đầu tiên khi có 170 trường hợp bàn giao, với diện tích 77 ha, đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng 78%. Xếp thứ 2, huyện Củ Chi, có 141 trường hợp bàn giao, với diện tích 31 ha, đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng 47%.

Các địa phương ở TP.HCM đã giải ngân cho vành đai 3 bao nhiêu tiền? - Ảnh 1.

Người dân ở TP.Thủ Đức đến là thủ tục nhận tiền bồi thường vành đai 3. Ảnh: Vũ Quyền.

Xếp thứ 3, huyện Bình Chánh có 46 trường hợp bàn giao, với diện tích 61 ha, đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng 42%. Mặc dù TP.Thủ Đức giải ngân cao thứ hai nhưng mới có 44 trường hợp bàn giao, với diện tích 19 ha, đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng 19%.

Theo Ban chỉ huy dự án thành phần 2 (dự án Vành đai 3 TP.HCM), diện tích bàn giao mặt bằng đã bao gồm diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý mà có thể bàn giao ngay cho chủ đầu tư thi công. Cụ thể, đất do Nhà nước trực tiếp quản lý tại TP.Thủ Đức có 14,887 ha, huyện Củ Chi có 10,5 ha, huyện Hóc Môn có 12,5 ha và huyện Bình Chánh có 6,1 ha.

Trước đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng cho biết, ước tính nguồn vật liệu cát đắp nền cho toàn dự án Vành đai 3 TP.HCM cần khoảng 7,2 triệu m3  . Tuy nhiên, nguồn cát đắp nền đã đáp ứng khoảng 5,8 triệu m3, đạt khoảng 80,5%. Số lượng cát này sẵn sàng phục vụ cho công tác khởi công dự án và phục vụ thi công trong các năm 2023, 2024 và đầu năm 2025.

Riêng đối với 1,4 triệu còn lại, phục vụ thi công năm 2025, Tổ công tác vật liệu liên tỉnh đã làm việc với các địa phương về các mỏ có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ khối lượng này và sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục liên quan với Bộ Tài nguyên Môi trường và các địa phương trong thời gian tới.

Hiện, nguồn vật liệu cung cấp cho dự án vành đai 3 đã sẵn sàng và sẽ có biện pháp đảm bảo phục vụ công tác thi công liên tục đến hoàn thành.

Dự án vành đai 3 đi qua 4 tỉnh TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư 75.300 tỷ đồng.

Đoạn qua TP.HCM dài hơn 47 km, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng hơn 22.400 tỷ đồng và giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 410 ha với 1.689 trường hợp bị ảnh hưởng.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM dự kiến khởi công vào 30/6 năm nay và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 6/2026.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem