Các hãng hàng không liên tiếp mở đường bay quốc tế thị phần có bị chia nhỏ?
Nhằm củng cố thị phần hàng không, Vietnam Airlines đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Thủ đô Hà Nội với thành phố Milan (Italy), nâng tổng số đường bay thẳng của Hãng tới châu Âu lên 10 đường.
Buổi lễ khai trương tại sân bay Milan Malpensa diễn ra trang trọng với sự hiện diện của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đại diện chính quyền vùng Lombardia cùng lãnh đạo sân bay.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN73 khởi hành từ Hà Nội lúc 00h45 ngày 1/7, chở theo 155 hành khách hạ cánh an toàn đến Milan lúc 7h40 sáng (giờ địa phương). Tiếp nối sau đó, chuyến bay mang số hiệu VN72 khởi hành từ Milan lúc 12h45 ngày 1/7 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 4h35 sáng ngày 2/7 (giờ địa phương).
Đường bay Hà Nội - Milan sẽ sử dụng máy bay thân rộng Boeing 787, tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Sáu và thứ Bảy với tổng thời gian bay gần 12 tiếng mỗi chặng.
Vietnam Airlines đánh giá, Milan là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Italy và là cửa ngõ quan trọng vào khu vực Tây Nam châu Âu. Thành phố này sẽ đóng vai trò như một cửa ngõ chiến lược trong mạng bay của Vietnam Airlines, giúp hành khách tiếp cận thuận tiện các điểm đến rộng khắp châu Âu.
Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Italy là quốc gia trong top 10 thị trường tăng trưởng tốt nhất năm 2024, với lượng khách ghé thăm bằng 155% so với 2023. Việc không còn phải trung chuyển qua nước thứ ba sẽ giúp nâng cao trải nghiệm, đồng thời tạo động lực để lượng khách từ Italy đến Việt Nam gia tăng đột phá trong những năm tới.
Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết, đường bay thẳng Hà Nội - Milan không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra những cơ hội lớn trong việc phát triển du lịch, giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và Italy - một trong những thị trường châu Âu đầy tiềm năng.
"Vietnam Airlines mong muốn sẽ đóng góp vào bước đi chiến lược trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 của ngành du lịch Việt Nam”, ông Hoà nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 2/7, Vietnam Airlines và Saudia công bố hợp tác liên danh (codeshare) nhằm tăng cường khả năng kết nối cho hành khách di chuyển giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út, bao gồm cả quyền lợi từ các chương trình khách hàng thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị trải nghiệm bay.
Theo thỏa thuận, các chuyến bay của Vietnam Airlines hợp tác liên danh với Saudia sẽ hiển thị số hiệu chuyến bay của Saudia (mã SV), và ngược lại, các chuyến bay do Saudia khai thác cũng sẽ mang số hiệu của Vietnam Airlines (mã VN).
Hành khách từ Việt Nam có thể dễ dàng đi từ Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh đến Jeddah và Riyadh chỉ với một lần đặt vé và làm thủ tục duy nhất, mở ra cơ hội khám phá Trung Đông thuận tiện hơn bao giờ hết.
Đây là những trung tâm kinh tế, văn hóa và tôn giáo quan trọng của Ả Rập Xê Út – đang ngày càng thu hút du khách quốc tế nhờ sự pha trộn giữa nét hiện đại và truyền thống Trung Đông đặc sắc. Ngoài ra, Hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines có thể tích lũy dặm bay và sử dụng dặm thưởng để lấy vé thưởng khi bay cùng các hãng hàng không khác thuộc liên minh SkyTeam.
Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet khai trương đường bay kết nối Thủ đô Hà Nội với Thành Đô (Trung Quốc) nhằm giúp hành khách có nhiều lựa chọn trong hành trình du lịch.

Theo đó, đường bay mới đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ mạng bay của Vietjet tại Trung Quốc, với các chuyến bay được khai thác vào thứ Hai, Ba, Năm, Bảy hàng tuần. Chuyến bay từ Hà Nội khởi hành lúc 21h10 và hạ cánh tại Thành Đô vào lúc 00h15 ngày hôm sau (giờ địa phương). Chiều ngược lại, chuyến bay từ Thành Đô cất cánh lúc 1h15 (giờ địa phương) vào các ngày thứ Ba, Tư, Sáu, Chủ Nhật và hạ cánh tại Hà Nội lúc 2h25 cùng ngày.
Sau các đường bay kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Bắc
Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Tây An, Hà Nội với Bắc Kinh, Thượng Hải,
Quảng Châu, đường bay Hà Nội - Thành Đô tiếp tục mang tới thêm nhiều cơ hội khám
phá những giá trị văn hóa, tham quan di sản, và thực hiện các chuyến công tác
thuận tiện giữa Việt Nam và Trung Quốc.