Các ngày nghỉ lễ của học sinh trên khắp thế giới

Thứ bảy, ngày 29/04/2023 21:00 PM (GMT+7)
Tết Dương lịch: Ngoài những ngày lễ quốc gia, học sinh ở nhiều nước đều có kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông, một số nước có cả kỳ nghỉ xuân.
Bình luận 0
Các ngày nghỉ lễ của học sinh trên khắp thế giới - Ảnh 1.

Học sinh Nhật Bản được nghỉ các ngày Tết dương lịch, ngày Quốc khánh, ngày Phân xuân, ngày Trẻ em... Ảnh: Japan Times.

Tại Việt Nam, theo quy định, học sinh có các ngày nghỉ lễ gồm Tết Dương lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ 30/4 và 1/5, lễ Quốc khánh. Ngoài ra, học sinh Việt Nam còn có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và 3 tháng nghỉ hè.

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, học sinh cũng có các ngày nghỉ lễ khác nhau và 3-4 kỳ nghỉ/năm.

Singapore

Singapore chia năm học thành 2 học kỳ. Học kỳ 1 kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5, sau đó là kỳ nghỉ 4 tuần. Học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 7, kéo dài đến tháng 11 và tiếp tục kỳ nghỉ 4 tuần. Sau học kỳ này là kỳ nghỉ dài nhất năm, kéo dài 7 tuần.

Tuy nhiên, các trường học tại Singapore thường cho học sinh nghỉ một tuần giữa các kỳ, thời điểm tháng 3 và tháng 9.

Ngoài các kỳ nghỉ dài, học sinh Singapore được nghỉ các ngày lễ như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Quốc tế Lao động, thứ sáu tuần Thánh, lễ Quốc khánh...

Mỹ

Học sinh Mỹ được nghỉ các ngày lễ như Tết Dương lịch, ngày Độc lập, ngày Lao động, ngày Quốc khánh, ngày sinh nhật Martin Luther King...

Một năm học ở Mỹ thường có 180 ngày, 3 kỳ nghỉ chính gồm nghỉ hè, nghỉ đông và nghỉ xuân. Thời gian nghỉ hè của học sinh ở Mỹ kéo dài 10-11 tuần, tuy nhiên, thời điểm nghỉ sẽ khác nhau theo từng vùng.

Hầu hết bang miền Bắc, học sinh được nghỉ hè từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 9. Trong khi đó, học sinh tại các bang miền Nam, miền Tây nghỉ hè từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 8.

Kỳ nghỉ đông kéo dài 1-2 tuần, bắt đầu trước lễ Giáng sinh đến một tuần sau ngày đầu tiên của năm mới. Kỳ nghỉ xuân rơi vào một tuần của tháng 3 hoặc tháng 4, bao gồm cả ngày nghỉ lễ Phục sinh.

Nhật Bản

Nhật Bản có tới 16 ngày lễ, học sinh cũng được nghỉ vào những ngày này. Các ngày lễ có thể kể đến như Tết Dương lịch, ngày Quốc khánh, ngày Phân xuân, ngày Trẻ em, lễ Thành nhân, ngày kỷ niệm Hiến pháp...

Năm học mới tại Nhật Bản bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài đến tháng 3 năm sau. Mỗi năm, học sinh Nhật Bản sẽ có 3 kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ hè bắt đầu từ cuối tháng 7 đến tháng 8. Kỳ nghỉ đông kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ cuối tháng 12 đến tuần đầu tiên của tháng một (nghỉ Tết Dương lịch). Tuần thứ 3 của tháng 3, năm học tại Nhật Bản sẽ kết thúc và kỳ nghỉ xuân bắt đầu (kéo dài 10 ngày).

Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, học sinh được nghỉ lễ quốc gia gồm ngày Độc lập, ngày Giải phóng, ngày Lập quốc, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, ngày Phật đản, ngày Thiếu nhi, Tết Trung thu...

Một năm học ở Hàn Quốc chia làm 2 học kỳ, học kỳ 1 bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 7 và học kỳ 2 kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Giữa mỗi kỳ, học sinh sẽ được nghỉ 2 tuần. Lịch nghỉ chính xác sẽ do từng trường quyết định.

Học sinh Hàn Quốc nghỉ hè từ giữa tháng 7 đến giữa hoặc cuối tháng 8. Ba kỳ nghỉ khác trong năm gồm Tết Nguyên đán (3 ngày), kỳ nghỉ Chuseok (Tết Trung thu, 3 ngày) và kỳ nghỉ đông (giữa tháng 12 đến cuối tháng một).

Các ngày nghỉ lễ của học sinh trên khắp thế giới - Ảnh 2.

Học sinh Hàn Quốc được nghỉ học dịp lễ Chuseok. Ảnh: Korea herald.

Trung Quốc

Học sinh Trung Quốc được nghỉ vào các ngày như Tết Thanh minh, ngày Lao động, lễ hội thuyền rồng, Tết Trung thu.

Ở Trung Quốc, năm học mới thường bắt đầu vào tháng 9 hàng năm. Sau đó, học sinh sẽ được nghỉ đông từ cuối tháng một cho đến đầu tháng 2, thay đổi tùy thuộc vào thời gian diễn ra Tết Nguyên đán. Dịp này, học sinh cũng được nghỉ Tết khoảng 3 tuần.

Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào cuối tháng 8. Ngoài ra, học sinh Trung Quốc có một tuần nghỉ lễ vào tuần đầu tiên của tháng 10 để ăn mừng lễ Quốc khánh.

Anh

Năm học tại Anh thường kéo dài 190 ngày, chia làm 3 học kỳ với 3 kỳ nghỉ chính. Học sinh sẽ được nghỉ 4-7 ngày lần lượt vào tháng 10, tháng 2 và tháng 5.

Kỳ nghỉ dài nhất là nghỉ hè trong 5-7 tuần, thường bắt đầu vào cuối tháng 7 và kết thúc vào đầu tháng 9. Ngoài ra, học sinh được nghỉ 2 tuần vào dịp lễ Giáng sinh (từ cuối tháng 12 đến đầu tháng một năm sau) và lễ Phục sinh (tháng 3 hoặc tháng 4).

Nga

Tết Dương lịch, học sinh Nga sẽ được nghỉ 5 ngày (từ ngày 1 đến ngày 5/1 hàng năm). Ngoài ra, học sinh cũng được nghỉ các ngày lễ như ngày Giáng sinh chính thống (7/1), Quốc tế Lao động, ngày Quốc khánh...

Trường học ở Nga có 4 kỳ nghỉ chính, tương ứng với 4 mùa trong năm. Kỳ nghỉ mùa thu kéo dài 10 ngày, kỳ nghỉ mùa đông kéo dài 11 ngày, kỳ nghỉ mùa xuân trong 9 ngày và 3 tháng dành cho kỳ nghỉ hè. Ngoài ra, học sinh lớp 1 có thêm 10 ngày nghỉ vào tháng 2.

Bộ Giáo dục Nga sẽ quy định lịch nghỉ của các trường công lập. Trong khi đó, các trường tư thục có thể tự sắp xếp lịch nghỉ.


Ngọc Bích (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem