Các nhà khoa học tổ chức buổi hòa nhạc 4.000 người để nghiên cứu sự lây lan của COVID-19

Sputnik Thứ năm, ngày 23/07/2020 08:29 AM (GMT+7)
Các nhà khoa học bệnh viện Đại học Halle ở Đức đã quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc 4.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 50 để hiểu rõ thêm về cách thức lây lan virus corona, theo trang web sự kiện.
Bình luận 0
Các nhà khoa học tổ chức buổi hòa nhạc 4.000 người để nghiên cứu sự lây lan của COVID-19 - Ảnh 1.

Virus corona Covid-19.

Chương trình dự kiến vào ngày 22/8. Các tình nguyện viên tham gia sẽ được kiểm tra bệnh 48 giờ trước khi bắt đầu. Chỉ những người có kết quả xét nghiệm âm tính mới được phép tham dự sự kiện.

Tình nguyện viên sẽ được sử dụng khẩu trang FFP2 và thuốc sát trùng huỳnh quang để giúp theo dõi những bề mặt mà mọi người sẽ chạm vào thường xuyên nhất.

Ban tổ chức thử nghiệm sẽ phân phát bảng đeo cho biết thời lượng và tần suất tiếp xúc của một người, cũng như khoảng cách so với những người khác.

Khi kết thúc thử nghiệm, các chuyên gia sẽ xử lý dữ liệu thu được về sự tương tác, chuyển động của các đối tượng, và tạo ra một mô hình máy tính minh họa việc truyền coronavirus từ người sang người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem