Các nhà thầu quốc phòng Mỹ hốt bạc nhờ xung đột Nga - Ukraine

Phương Đăng (theo RT/Yahoo News) Chủ nhật, ngày 06/11/2022 10:18 AM (GMT+7)
Yahoo News dẫn lời các chuyên gia cho biết, bên hưởng lợi lớn nhất từ xung đột giữa Nga-Ukraine là tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ trong khi các cuộc giao tranh đẫm máu đang gây ra chết chóc, sự tàn phá kinh tế, thiếu hụt năng lượng và cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới.
Bình luận 0
Các nhà thầu quốc phòng Mỹ 'hốt bạc' nhờ xung đột Nga-Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden phát biểu vào tháng 5 năm ngoái tại nhà máy của "gã khổng lồ" trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ Lockheed Martin ở Troy, Alabama. Nhà máy này là nơi nhà thầu quốc phòng chế tạo tên lửa chống tăng Javelin và các hệ thống vũ khí khác. Ảnh Getty

Truyền thông hôm 5/11 đưa tin, các quốc gia EU đã cam kết chi khoảng 230 tỷ USD mua vũ khí mới kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào tháng Hai. Yahoo cho biết thêm, các nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ giành được phần lớn các đơn đặt hàng đó, do họ là nhà cung cấp áp đảo cho quân đội châu Âu.

Yahoo News trích dẫn dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) để chứng minh "sự thống trị" của Mỹ trong các kho vũ khí của châu Âu. Ví dụ, vũ khí do Mỹ sản xuất chiếm 95% lượng vũ khí mua vào của Hà Lan từ năm 2017 đến năm 2021. Tỷ lệ này đối với Na Uy là 83%, 77% đối với Anh và 72% đối với Ý.

Nhập khẩu vũ khí của châu Âu đã tăng 19% trong giai đoạn 5 năm khi Tổng thống Donald Trump khi đó thúc đẩy các đồng minh NATO đáp ứng các nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng của họ. Cuộc khủng hoảng Ukraine được thiết lập để tạo ra sự gia tăng hơn nữa, khi Tổng thống Joe Biden dẫn đầu một chiến dịch quốc tế ồ ạt viện trợ vũ khí cho Ukraine. Cuộc xung đột cũng thúc đẩy các quốc gia châu Âu chi nhiều tiền hơn để củng cố khả năng phòng thủ của chính họ.

“Đây chắc chắn là mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc", ông Ian Bond, giám đốc chính sách đối ngoại tại Trung tâm Cải cách châu Âu nói với Yahoo. Ông nhấn mạnh thêm rằng, cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã xua tan quan điểm cho rằng, chiến tranh trên lục địa châu Âu sẽ không xảy ra nữa. “Họ (người châu Âu) đã thức dậy với thực tế rằng điều đó không chỉ có thể xảy ra, mà nó đang xảy ra và xảy ra rất gần họ", ông Bond nói thêm.

Theo Yahoo News, các nhà thầu quốc phòng Mỹ cũng được hưởng lợi lớn từ khoản viện trợ quân sự khổng lồ của Washington cho Kiev, trong khi Lầu Năm Góc đang chạy đua để bổ sung pháo, bệ phóng tên lửa và các loại vũ khí khác cho Ukraine. Chính quyền Biden đã dành hơn 65 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Nga đã cảnh báo rằng, dòng vũ khí phương Tây sẽ kéo dài cuộc khủng hoảng, đồng thời khiến Mỹ và các thành viên NATO khác trên thực tế trở thành một bên tham gia vào cuộc chiến.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem