Bloomberg: Các nước EU chìm trong nợ nần do xung đột Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ năm, ngày 27/04/2023 14:12 PM (GMT+7)
Ba Lan, Romania và Hungary hiện nằm trong số những nước đi vay lớn nhất ở các thị trường mới nổi, theo báo cáo của hãng tin tài chính Bloomberg.
Bình luận 0
Bloomberg: Các nước EU chìm trong nợ nần do xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Theo ước tính của các nhà phân tích trên Bloomberg, thâm hụt ngân sách của Đông Âu sẽ tăng lên 4,3% GDP của khu vực vào năm 2023. Ảnh Getty

Các quốc gia ở Đông Âu đã vay khoảng 32 tỷ USD cho đến nay trong năm nay, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, Bloomberg đưa tin.

Ba Lan đã khai thác thị trường nước ngoài với gần 9 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nền kinh tế thị trường mới nổi về khoản vay nước ngoài, chỉ sau Ả Rập Saudi.

Trong khi đó, Romania và Hungary, lần lượt vay lần lượt 6 tỷ USD và 5 tỷ USD, là những nước vay lớn thứ tư và thứ năm tại các thị trường mới nổi. Điều này đánh dấu lần đầu tiên sau hàng chục năm, ba quốc gia Đông Âu nằm trong số năm quốc gia đi vay hàng đầu ở thị trường mới nổi. 

Theo Bloomberg, việc vay nợ gia tăng là do nhu cầu giải quyết các khoản trợ cấp ngày càng tăng do cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn đang hoành hành, cũng như chi tiêu tăng vọt liên quan đến cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. Các nước Đông Âu đã phải tăng cường khả năng quân sự và giúp đỡ những người tị nạn từ quốc gia láng giềng.

Trong khi đó, các chính sách diều hâu do các ngân hàng trung ương chủ chốt theo đuổi đã khiến việc vay mượn trên thị trường trái phiếu trở nên đắt đỏ hơn nhiều, ngay cả đối với các quốc gia được xếp hạng cao. Ba Lan đang trả 5,5% tiền lãi hàng năm cho một trái phiếu 30 năm mới, cao hơn đáng kể so với lãi suất mà trái phiếu tương tự sẽ được bán vào năm 2021.

Lãi suất tăng được dự đoán sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách đang đột ngột tăng cao trên khắp Đông Âu, chắc chắn sẽ gây thêm áp lực lên tài chính trong khu vực.

Theo ước tính của các nhà phân tích trên Bloomberg, thâm hụt ngân sách của Đông Âu sẽ tăng lên 4,3% GDP của khu vực vào năm 2023, tăng từ mức 1,3% được ghi nhận 2 năm trước.

Daniel Wood, nhà quản lý danh mục đầu tư thu nhập cố định tại William Blair International, nói với Bloomberg rằng cuộc xung đột ở Ukraine "gây ra thâm hụt tài chính từ cả hai bên, đồng thời làm giảm tăng trưởng, làm giảm nguồn thu cho chính phủ, và về mặt chi tiêu, chính phủ cần phải giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí sinh hoạt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem